1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lại cuồng sát bằng dao ở Trung Quốc, 5 người thiệt mạng

(Dân trí) - Một đối tượng ở miền Trung Trung Quốc đã thú nhận đâm chết 5 người, trong đó có một em bé, trong vụ tấn công bằng dao đẫm máu mới nhất ở nước này, báo chí trong nước hôm qua đưa tin.

 
Lại cuồng sát bằng dao ở Trung Quốc, 5 người thiệt mạng - 1
Vụ tấn công xảy ra tại tỉnh Hà Nam.
 
Thủ phạm Wang Haiyin thú nhận đã gây ra án mạng tại làng Shangboshu thuộc tỉnh Hà Nam hôm 4/7 vừa qua để trả thù việc trưởng thôn từ chối phát tiền trợ cấp và chia đất.

Sát hại Trưởng thôn Wang Chengguo xong, Wang còn đâm chết 4 người trong gia đình ông này, trong đó có một em bé mới 5 tháng tuổi. Một em bé 6 tuổi cũng bị Wang đâm trọng thương.

Vị trưởng thôn bị giết hại phụ trách an ninh và giải quyết các vụ tranh cãi lặt vặt trong làng. Hiện cảnh sát đang điều tra chi tiết vụ việc.

Trung Quốc đã chứng kiến các vụ giết chóc bạo lực trong những tháng gần đây.

Tháng trước, một phụ nữ đã dùng dao tấn công điên cuồng các hành khách trong chuyến tàu đêm ở Đông Bắc Trung Quốc, làm 9 người bị thương. Cùng ngày, một nhân viên bảo vệ đã nã súng vào tòa nhà của một tòa án ở tỉnh Hồ Nam, bắn chết 3 thẩm phán và làm 3 người khác bị thương trước khi tự sát.

Kể từ tháng 3, ở nước này còn xảy ra một loạt vụ tấn công nhằm vào các trường học làm 17 người thiệt mạng, trong đó có 15 học sinh.

Nhật Mai
Theo Xinhua