1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Nam Phi

(Dân trí) - Ngày 10/12, tại Thủ đô Pretoria, phòng tùy viên quốc phòng Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Lê Huy Hoàng phát biểu tại buổi lễ.

Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Lê Huy Hoàng phát biểu tại buổi lễ.
 
Tới dự có lãnh đạo Bộ quốc phòng và cựu chiến binh Nam Phi, đại diện Bộ ngoại giao và các bộ/ngành, các viện nghiên cứu liên quan của Nam Phi cùng trên 200 khách mời, trong đó có đại diện Đoàn Ngoại giao, các phòng tùy viên quốc phòng các nước có trụ sở tại Nam Phi và đại diện nhiều tập đoàn công nghiệp quốc phòng của sở tại.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Lê Huy Hoàng đã điểm lại những chặng đường vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam với những đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do, bảo vệ chủ quyền và xây dựng đất nước Việt Nam trong suốt 70 năm qua. Đại sứ nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của các hoạt động đối ngoại quốc phòng rộng mở của quân đội ta thời gian gần đây, trong đó có việc Việt Nam tham gia Lực lượng Gìn giữ Hòa bình của Liên hợp quốc, thể hiện quyết tâm của Quân đội, Đảng và Nhà nước ta tích cực tham gia đóng góp vào mục tiêu chung của cộng đồng quốc tế là duy trì hòa bình, ổn định và tiến bộ xã hội trong khu vực và trên toàn thế giới.

Đại sứ Lê Huy Hoàng đánh giá cao những thành tựu về quan hệ quốc phòng hai nước trong những năm gần đây. Ngoài việc thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, Bộ Quốc phòng hai bên đã thiết lập kênh đối thoại quốc phòng hàng năm, tích cực hợp tác về kỹ thuật và y tế, trao đổi kinh nghiệm chia sẻ thông tin về an ninh quốc phòng... đóng góp đưa quan hệ hữu nghị hợp tác nói chung giữa Việt Nam và Nam Phi ngày càng thực chất, hiệu quả.

 
Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm.
Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Chuẩn tướng Thafeni thay mặt Bộ quốc phòng và cựu chiến binh Nam Phi hoan nghênh phòng tùy viên và Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã tổ chức lễ kỷ niệm, coi đây là dịp tốt để quân đội Nam Phi và các nước tăng cường hợp tác với quân đội nhân dân Việt Nam. Chuẩn tướng Thafeni bày tỏ ngưỡng mộ tinh thần quả cảm, những chiến công hiển hách mà Quân đội cùng nhân dân Việt Nam đã giành được trong cuộc đấu tranh giành độc lập thống nhất đất nước trước đây, là tấm gương và nguồn cổ vũ lớn lao đối với sự nghiệp đấu tranh của nhân dân Nam Phi và nhiều nước trong khu vực chống chế độ phân biệt chủng tộc, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Chuẩn tướng Thafeni cho rằng quân đội Việt Nam và Nam Phi có nhiều điểm tương đồng, cùng với nhân dân hai nước đều đã từng trải qua những thời kỳ chiến đấu gian khổ trong quá khứ và ngày nay đang được giao phó trọng trách bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ thành quả cách mạng... Chuẩn tướng Thafeni khẳng định Quân đội Nam Phi mong muốn đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt với Quân đội Nhân dân Việt Nam, trong đó có lĩnh vực hợp tác về đào tạo chuyển giao công nghệ quốc phòng, đóng góp cho việc tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa hai nước.
 
PV