1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kỹ năng điêu luyện của đội đặc nhiệm toàn “bóng hồng” bảo vệ Thủ tướng Ấn Độ

(Dân trí) - Ấn Độ lần đầu tiên đã triển khai một đội đặc nhiệm chiến thuật và vũ khí đặc biệt (SWAT) với toàn bộ thành viên là nữ giới, nhận nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho những sự kiện chủ chốt và những nhân vật quan trọng, trong đó có Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Đội đặc nhiệm SWAT toàn nữ giới đầu tiên của Ấn Độ (Ảnh: PTI)
Đội đặc nhiệm SWAT toàn nữ giới đầu tiên của Ấn Độ (Ảnh: PTI)

Ngày 15/8, đội đặc nhiệm SWAT gồm 36 thành viên toàn nữ giới sẽ nhận nhiệm vụ bảo vệ Thủ tướng Modi nhân lễ kỉ niệm 72 năm Quốc khánh Ấn Độ tại Red Fort ở thủ đô New Delhi. Theo Bloomberg, đây là lực lượng SWAT toàn nữ giới đầu tiên của Ấn Độ.

36 phụ nữ, những người đã vượt qua tiêu chuẩn xưa cũ và định kiến về vai trò của nữ giới trong lực lượng SWAT, đã chính thức được bổ nhiệm vị trí đặc nhiệm hôm 10/8. Họ phải trải qua quá trình tuyển mộ khắt khe, đào tạo bởi lực lượng Vệ binh an ninh quốc gia chống khủng bố và đơn vị cảnh sát đặc nhiệm New Delhi.

“Tất cả nữ chiến sỹ trong lực lượng SWAT đều là những chuyên gia tác chiến không vũ trang, phục kích và chống phục kích, tác chiến trong thành thị với kiến thức hiểu biết sâu rộng về thuốc nổ, thiết bị gây nổ và các vụ tấn công có vũ trang”, cảnh sát New Delhi cho biết.

Các thành viên lực lượng đặc nhiệm SWAT được trang bị súng trường AK-47, súng máy MP5, súng lục Glock 17 hoặc 26 và thiết bị hỗ trợ tầm nhìn tốt hơn vào ban đêm. Ngoài ra lực lượng này cũng thành thạo môn võ Krav Maga, môn võ tự vệ đặc trưng của lực lượng phòng thủ Israel.

“Tôi sẽ luôn nhớ ngày mà tôi có cơ hội được bảo đảm an ninh cho một trong những sự kiện trọng đại của đất nước”, thành viên đội đặc nhiệm Sumata Rabta trả lời trang tin PTI.

Các nữ binh sĩ trong đội đặc nhiệm này đến từ phía đông bắc Ấn Độ. Đây là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề các cuộc nổi loạn của phe đối lập và được cho là đã bị chính phủ “bỏ rơi” trước nhiệm kỳ của Thủ tướng Modi. Mihnhunsa, một thành viên trong đội đặc nhiệm, hy vọng rằng điều này sẽ giúp mọi người có cái nhìn thay đổi về khu vực đông bắc Ấn Độ trong tương lai.

Các nữ đặc nhiệm SWAT (Ảnh: PTI)
Các nữ đặc nhiệm SWAT (Ảnh: PTI)

Một nữ đặc nhiệm đang ngắm mục tiêu (Ảnh: PTI)
Một nữ đặc nhiệm đang ngắm mục tiêu (Ảnh: PTI)

Đức Hoàng

Theo Bloomberg