1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kremlin tặng quà đội phi công của ông Putin sau màn hạ cánh trong sương mù

(Dân trí) - Điện Kremlin đã tặng một món quà đặc biệt cho đội phi công điều khiển chuyên cơ của Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi phi hành đoàn đã điều khiển máy bay hạ cánh ngoạn mục trong điều kiện sương mù dày đặc và tầm nhìn gần như bằng 0.

Kremlin tặng quà đội phi công của ông Putin sau màn hạ cánh trong sương mù - 1

Chuyên cơ của ông Putin hạ cánh trong sương mù dày đặc (Ảnh: RT)

Tass đưa tin, Tổng cục Hành chính thuộc cơ quan tổng thống liên bang Nga đã tặng một chiếc bánh làm bằng quả anh đào cho các thành viên của phi đội đặc biệt Rossiya, những người gần đây đã hạ cánh an toàn chuyên cơ của ông Putin trong điều kiện thời tiết khó khăn và ẩn chứa nhiều rủi ro. Theo phát ngôn viên Yelena Krylova của Tổng cục hành chính Kremlin, chiếc bánh đặc biệt được làm bởi chính các đầu bếp trong dinh tổng thống Nga.

“Chúng tôi hiện có một truyền thống tặng quà thể hiện sự thân thiện cũng như ghi nhận những người đã thực hiện những công việc với kỹ năng tuyệt vời và những người đơn giản là người tốt. Đó là một chiếc bánh anh đào được đích thân các đầu bếp bánh của Kremlin làm ra”, bà Krylova cho hay.

Hôm 28/11, chuyên cơ Ilyushin Il-96-300PU của Tổng thống Putin đã hạ cánh xuống một sân bay ở Kyrgyzstan vào tối muộn, khi ông tới tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể tổ chức ở Bishkek, thủ đô của Kyrgyzstan.

Một nhân viên vận hành bay kể với trang tin Life rằng phi công của ông Putin đã quyết định hạ cánh dù cho tình trạng sương mù, được mô tả là rất dày cùng với độ ẩm cao, khiến tầm nhìn trở nên rất hạn chế. Ngay trước đó, máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu đã quyết định chuyển hướng sang một sân bay khác vì điều kiện thời tiết tại khu vực này làm cản trở tầm nhìn.

Theo bà Krylova, đội bay vận hành chiếc chuyên cơ hôm 28/11 được tặng quà vì “thực hiện màn hạ cánh với độ chính xác tuyệt đối trong điều kiện thời tiết ngặt nghèo, trong khi máy bay khác phải chuyển sang hướng khác”.

Phát ngôn viên này cho rằng đội bay của ông Putin đã thể hiện năng lực bằng cách biến một quy trình khó khăn giống như là một màn hạ cánh thông thường.

Cựu phi công, cựu Thứ trưởng Hàng không Liên Xô Oleg Smirnov cho rằng với quyết định thực hiện hành động hạ cánh “mù”, cơ trưởng chuyên cơ của ông Putin đã không gây nguy hiểm cho tính mạng của Tổng thống và những người khác ngồi trên máy bay.

“Chuyên cơ tổng thống Nga được trang bị thiết bị dùng công nghệ điều hướng hiện đại, cho phép nó có thể tự động hạ cánh mà không nhìn thấy bất cứ thứ gì bằng mắt thường ở bên ngoài. Phi hành đoàn điều khiển chuyên cơ cũng đặc biệt được huấn luyện nhiều lần với kịch bản này”, ông Smirnov nói.

Chuyên cơ của ông Putin hạ cánh ngoạn mục trong sương mù dày đặc

Đức Hoàng

Theo Tass