1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kịch bản cuộc gặp của sứ giả Tập-Trump

Các nhà đàm phán của cả Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp nhau trong tuần này tại Bắc Kinh.

Chính quyền Trump cho biết Tổng thống Mỹ vẫn muốn gặp Chủ tịch Trung Quốc (TQ) Tập Cận Bình trong một nỗ lực nhằm chấm dứt chiến tranh thương mại. Đây được đánh giá là một dấu hiệu lạc quan khi các nhà đàm phán của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ tiếp tục vòng đàm phán thương mại tiếp theo vào thứ Năm tuần này (14-2).

Ông Trump muốn sớm gặp ông Tập 

Cố vấn Nhà Trắng Kellyanne Conway hôm thứ Hai (11-2) nói với đài Fox News rằng “Tổng thống Mỹ muốn gặp Chủ tịch Tập Cận Bình thật sớm. Ông ấy muốn (Mỹ và TQ) đạt được thỏa thuận. Ông Trump cũng muốn thỏa thuận ấy phải công bằng với người Mỹ, người lao động Mỹ và lợi ích của nước Mỹ”.

Hồi tháng trước, ông Trump đã nói với các phóng viên rằng ông dự định gặp ông Tập vào cuối tháng 2 và nói thêm rằng đó là một cơ hội tốt để hoàn tất thỏa thuận thương mại.

Tuần trước, CNN đưa tin có khả năng ông Trump và ông Tập sẽ gặp nhau tại Đà Nẵng (Việt Nam) vào cuối tháng 2 này. Tuy nhiên, ngay sau đó New York Times đưa tin Tổng thống Trump xác nhận ông không có kế hoạch gặp ông Tập trước ngày 1-3, thời hạn do hai nước đặt ra để đạt được thỏa thuận thương mại. Ông Trump đã nói “không” và lắc đầu khi các phóng viên tại Nhà Trắng hỏi ông có gặp ông Tập trong tháng này không. Dù khẳng định không gặp người đồng cấp TQ trước tháng 3 nhưng tổng thống Mỹ cũng cho biết cả hai có thể sẽ gặp nhau sau đó.

Cho đến nay, vẫn chưa có gì chắc chắn liệu cả hai nhà lãnh đạo có gặp nhau không. Điều này khiến giới quan sát lo ngại các cuộc đàm phán giữa Mỹ và TQ đang rơi vào giai đoạn bế tắc trong khi thời hạn 1-3 ngày càng đến gần. Nếu các cuộc thương thuyết trong tháng này kết thúc mà không có bất kỳ thỏa thuận nào, Tổng thống Trump đã đe dọa sẽ tăng hơn gấp đôi, từ 10% lên 25% mức thuế quan đối với danh sách hàng hóa trị giá 200 tỉ USD nhập khẩu từ TQ.

Kịch bản cuộc gặp của sứ giả Tập-Trump - 1

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer (trái), Phó Thủ tướng Lưu Hạc (giữa) và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. Ảnh: BLOOMBERG

Kịch bản khả dĩ

Các nhà đàm phán của cả Mỹ và TQ sẽ gặp nhau trong tuần này tại Bắc Kinh. Theo CNN, giới quan chức Mỹ đang thúc ép TQ cam kết cải cách mạnh mẽ hơn mô hình kinh tế hiện nay vốn bị Washington cáo buộc nhà nước can thiệp quá sâu vào thị trường, làm tổn thương các công ty Mỹ.

Tổng thống Donald Trump vẫn đang xây dựng mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau với Chủ tịch Tập Cận Bình. Họ sẽ sớm gặp nhau thôi.

Cố vấn Nhà Trắng KELLYANNE CONWAY

 

Các quan chức tầm trung của Mỹ và TQ đã bắt đầu các cuộc thảo luận vào hôm 11-2, chuẩn bị cho hai ngày hội đàm bắt đầu từ ngày 14-2 giữa quan chức cấp cao hai nước. Phía Mỹ vẫn sẽ là đại diện Thương mại Robert Lighthizer, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, trong khi đại diện cho đoàn đàm phán Bắc Kinh chính là Phó Thủ tướng Lưu Hạc.

Bloomberg dẫn lời trợ lý của ông Trump cho biết các cuộc đàm phán trong tuần này rất quan trọng. Bởi lẽ kết quả của chương trình đàm phán sẽ củng cố uy tín của ông Trump và niềm tin của người dân vào chính sách của ông. Hơn nữa, một kết quả lạc quan sẽ thổi hiệu ứng tích cực vào thị trường tài chính của Mỹ vốn đang chịu áp lực trước thời hạn mà cuộc chiến Mỹ-Trung có thể bùng phát mạnh mẽ vào tháng tới. Tuy nhiên, con đường đến thỏa thuận không hề dễ dàng. Cả Mỹ và TQ chỉ mới bắt đầu việc soạn thảo nội dung thỏa thuận chung, trong khi vẫn còn tranh cãi dữ dội về giải pháp thực hiện - vấn đề mà phía Mỹ nhiều lần khẳng định là rất quan trọng.

Trong vòng đàm phán gần nhất kết thúc tại Washington tháng trước, TQ đã thực hiện cam kết mua đậu nành Mỹ. Dù những việc này giúp nông dân Mỹ đỡ khó khăn hơn, các vấn đề cấu trúc giữa hai quốc gia vẫn chưa có đột phá. Đó là chính sách công nghiệp, trợ cấp của chính phủ, quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ hay cáo buộc ép doanh nghiệp chuyển giao công nghệ.

Trong bối cảnh cả hai bên đều mong muốn đạt thỏa thuận nhưng lại bất đồng về kỳ vọng, Bloomberg dẫn lời một số trợ lý của ông Trump cho rằng kịch bản khả dĩ nhất chính là trì hoãn. Cả Mỹ và TQ sẽ tiếp tục gia hạn thời gian tăng thuế sau khi thời hạn 1-3 trôi qua mà đàm phán không có kết quả tích cực.

Cái khó của Mỹ và Trung Quốc

 

Mỹ và TQ gần đây thường xuyên hạ giọng với nhau và cả hai đều không giấu mong muốn thúc đẩy đàm phán để tìm kiếm thỏa thuận. Ông Trump, người kích hoạt cuộc chiến thương mại với TQ, cũng tỏ ra dao động và nóng lòng kết thúc cuộc chiến mà theo giới quan sát kinh tế, Mỹ cũng chịu thiệt hại trong trung và dài hạn. Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, một quan chức diều hâu TQ, đã cân chỉnh tình hình nhằm đảm bảo sức răn đe của Washington nhằm vào Bắc Kinh không bị sự nao núng của ông Trump làm suy giảm.

 

Trong khi đó Bắc Kinh cũng tỏ ra cứng rắn mặc dù kinh tế nước này đang suy giảm mạnh. Ông Tập ngày càng cảm nhận được sự sát thương của các đòn kinh tế mà Washington nhằm vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới thời gian qua. Dù vậy, bản sắc và hình ảnh chính trị không cho phép ông Tập tỏ ra nhượng bộ quá mức. Bắc Kinh tiếp tục sử dụng giới hạn cho phép - cam kết tăng mua nông sản Mỹ, mở cửa rộng hơn một số lĩnh vực không nhạy cảm chính trị - để thương thuyết với Washington. Trong khi đó ông Tập quyết không nhượng bộ kế hoạch “Made in China 2025” và các chính sách liên quan công nghệ, hàng không vũ trụ.

 

Cái khó của cả Mỹ, TQ bây giờ chính là ở chỗ “phóng lao, không thể thu về”. Nói cách khác, các cam kết chính sách của ông Trump lẫn kế hoạch trở thành cường quốc cạnh tranh, thậm chí vượt mặt Mỹ của ông Tập không cho phép họ nhượng bộ trong các vấn đề lợi ích cốt lõi trên bàn đàm phán. Cuộc chiến thương mại vì thế sẽ còn kéo dài.

 

Theo Thùy Anh

Pháp luật TP.HCM