1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Khuyến cáo dừng bắt tay vì virus corona, Thủ tướng Hà Lan vô tình “vi phạm”

(Dân trí) - Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte khuyên người dân không nên bắt tay để tránh lây lan virus corona, nhưng chính ông lại bắt tay một quan chức sau khi vừa dứt lời.

 
Thủ tướng Hà Lan bắt tay quan chức y tế trong cuộc họp báo
Khuyến cáo dừng bắt tay vì virus corona, Thủ tướng Hà Lan vô tình “vi phạm” - 1

Thủ tướng Mark Rutte (trái) bật cười sau khi nhận ra “mắc lỗi” bắt tay trong cuộc họp báo ngày 9/3. (Ảnh: Guardian)

“Từ bây giờ, chúng ta dừng bắt tay nhau”, Thủ tướng Mark Rutter phát biểu tại cuộc họp báo hôm 9/3, sau cuộc họp cùng các bộ trưởng Hà Lan để thảo luận về dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới.

“Các bạn có thể đập chân hay chạm khuỷu tay, hoặc bất kỳ hình thức nào mà các bạn muốn. Tôi đã nhìn thấy nhiều kiểu chào nhau tại các trường học, ngoại trừ việc bắt tay. Từ hôm nay chúng ta phải dừng việc bắt tay”, ông Rutter nói thêm.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Hà Lan dường như quên mất chính lời khuyên của mình. Chỉ vài giây sau khi kết thúc cuộc họp báo, Thủ tướng Rutte đã quay sang bắt tay ông Jaap van Dissel, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Lây nhiễm của Hà Lan.

Ông Dissel đã nhanh chóng phát hiện ra “lỗi” của Thủ tướng Rutte.

“Xin lỗi, xin lỗi, chúng ta không thể làm như vậy nữa! Hãy làm lại nào”, ông Rutte nói và bật cười.

Sau đó, ông Rutte và ông Dissel đã làm động tác chạm khuỷu tay để chào nhau trước khi rời bục phát biểu.

Tính đến nay Hà Lan đã ghi nhận 4 ca tử vong vì Covid-19, trong khi số ca nhiễm tăng lên tới 382 người. Dịch corona ngày càng có xu hướng lan rộng tại châu Âu với các “điểm nóng” như Italia, Pháp, Tây Ban Nha và Đức.

Thành Đạt

Video: Guardian