1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Không quân Nga đạt được gì sau gần 1 tháng không kích tại Syria?

(Dân trí) - Các máy bay của Không quân Nga đã xuất kích gần 1.000 lần trong chiến dịch không kích kéo dài gần 1 tháng qua, xóa sổ hơn 800 mục tiêu khủng bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Máy bay quân sự Nga dội bom 72 mục tiêu IS

 


Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov (Ảnh: Tass)

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov (Ảnh: Tass)

Nga đã bắt đầu chiến dịch can thiệp quân sự tại Syria kể từ ngày 30/9 theo đề nghị của Tổng thống Syria Assad. Bộ Quốc phòng Nga cho biết tính tới ngày 23/10, các máy bay quân sự của Moscow đã phá hủy tổng cộng 819 mục tiêu của IS trong 934 lần xuất kích.

Phát biểu với hãng tin RT ngày 25/10, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov khẳng định Moscow chỉ tiêu diệt các nhóm cực đoan và chỉ tấn công các mục tiêu được xác định là của khủng bố thông qua nhiều nguồn tin.

“Các máy bay Nga chỉ tấn công các mục tiêu được xác định là của khủng bố, sử dụng vài nguồn tin tình báo”, phát ngôn viên Igor Konashenkov cho biết.

Ông Konashenkov cũng cho hay Nga đang sử dụng trinh sát trên không, cũng như thông tin tình báo từ không gian trong chiến dịch can thiệp quân sự.

Theo nguồn tin trên, các dữ liệu mà Moscow thu thập được từ trung tâm thông tin tại Baghdad (Iraq) - nơi Nga phối hợp với các đối tác từ Syria, Iraq và Iran - có vai trò đặc biệt.

Ông Konashenkov cho biết, các cuộc không kích đã nhắm vào các mục tiêu khủng bố như các trung tâm kiểm soát và chỉ huy, các kho vũ khí, các nhà máy nơi vũ khí được chế tạo.


Các máy bay Nga đã xuất kích gần 1.000 lần trong 1 tháng qua (Ảnh: Ria)

Các máy bay Nga đã xuất kích gần 1.000 lần trong 1 tháng qua (Ảnh: Ria)

“Mục đích chính là nhằm vô hiệu hóa các hành động của các nhóm khủng bố trên lãnh thổ Syria. Đó là lý do tại sao các cuộc không kích được tiến hành trên các khu vực khác nhau tại Syria. Các địa điểm bao gồm các tỉnh Aleppo, Homs, Hama và Damascus”, ông nói.

Phát ngôn viên trên cho biết Không quân Nga cân nhắc kỹ các loại đạn dược được sử dụng trong các cuộc không kích. “Ví dụ, khi quân đội Nga ném bom các boong ke và các trung tâm trú ẩn bằng bê tông, họ sử dụng vũ khí đặc biệt có thể phá bê tông, sau đó phát nổ bên trong”.

Mỹ không muốn hợp tác

Nói về thỏa thuận hợp tác gần đây giữa Moscow và Washington liên quan tới các cuộc không kích tại Syria, ông Konashenkov cho hay Nga cũng đề xuất với Mỹ rằng hai bên có thể ký một thỏa thuận trợ giúp lẫn nhau trong trường hợp xảy ra các tình huống khẩn cấp.

“Nhưng không may, phía Mỹ không tin họ cần phối hợp trong lĩnh vực này”, ông Konashenkov nói.

Hồi tuần trước, Nga và Mỹ đã ký kết một thỏa thuận liên quan tới các hoạt động của không quân hai nước tại Syria nhằm tránh các vụ va chạm của máy bay hai nước. Tuy nhiên, thỏa thuận không nhắc tới việc thiết lập các khu vực hợp tác hoặc chia sẻ thông tin tình báo.

An Bình

 

Không quân Nga đạt được gì sau gần 1 tháng không kích tại Syria? - 3