1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Khối BRICS lập ngân hàng 100 tỷ USD

(Dân trí) - Nhóm các kinh tế mới nổi BRICS - gồm Brazil, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Nam Phi - đã nhất trí thành lập một ngân hàng phát triển và quỹ chung với số vốn 100 tỷ USD.

Các lãnh đạo BRICS bắt tay trong cuộc họp thượng đỉnh ở Brazil ngày 15/7.
Các lãnh đạo BRICS bắt tay trong cuộc họp thượng đỉnh ở Brazil ngày 15/7.

Lãnh đạo 5 quốc gia thuộc khối BRICS ngày 15/7 đã ký kết một thỏa thuận nhằm thành lập Ngân hàng phát triển mới (NDB) và Quỹ dự phòng khẩn cấp (CRA).

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã thông báo về việc thành lập các quỹ trên tại một cuộc họp thượng đỉnh lần thứ 6 của khối ở Fortaleza, Brazil.

Theo đó, ngân hàng phát triển mới sẽ có vốn ban đầu 50 tỷ USD do 5 quốc gia đóng góp đồng đều. Sau đó, số vốn sẽ được nâng lên 100 tỷ USD.

NDB sẽ có trụ sở tại Thượng Hải, Trung Quốc, và chủ tịch đầu tiên của ngân hàng sẽ là người Ấn Độ.

Một trong những mục tiêu của NDB là tăng số tiền cho vay đối với các quốc gia phát triển để trợ giúp các dự án cơ sở hạ tầng.

Quỹ dự phòng khẩn cấp cũng có số vốn 100 tỷ USD và sẽ trợ giúp các quốc gia đang phát triển tránh "sức ép thanh toán ngắn hạn, thúc đẩy sự hợp tác hơn nữa trong khối Brics, tăng cường mạng lưới an toàn tài chính toàn cầu và các thỏa thuận quốc tế hiện thời".

Việc thành lập ngân hàng BRICS chắc chắn sẽ tạo một cuộc tranh đối với Ngân hàng Thế giới (WB) và các quỹ khu vực tương tự khác.

Nhóm BRICS đã chỉ trích WB và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) không trao quyền bỏ phiếu đầy đủ cho các quốc gia đang phát triển.

An Bình
Theo BBC