1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Khai mạc tập trận Hổ mang Vàng với Trung Quốc lần đầu góp mặt

(Dân trí) - Ngày 11/2, cuộc tập trận đa quốc gia thường niên mang mật danh "Hổ mang vàng 14" (Cobra Gold 14) đã khai mạc tại trại Akatosorot, tỉnh Phitsanulok, miền Bắc Thái Lan.

Cuộc tập trận do Thái Lan và Mỹ đăng cai.
Cuộc tập trận do Thái Lan và Mỹ đăng cai.

Tham gia cuộc tập trận năm nay có các lực lượng vũ trang của Thái Lan, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Indonesia và Malaysia. Trong đó, Mỹ đóng góp 9.000 binh sĩ, Thái Lan đóng góp 4.000 binh sĩ.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc cử quân tham gia tập trận Hổ mang Vàng kể từ khi làm quan sát viên năm 2002. Trong cuộc tập trận năm nay, Bắc Kinh cử 25 binh sĩ tham gia diễn tập về viện trợ nhân đạo và dân sự.

"Sự tham gia của Trung Quốc là dấu hiệu tích cực vì có thể làm giảm những nghi ngờ ... liên quan đến vai trò của lính Mỹ trong khu vực. Động thái này cũng sẽ thúc đẩy quan hệ quân sự giữa Trung Quốc và ASEAN", tờ Bangkok Post dẫn lời chỉ huy cuộc tập trận, Trung tướng Tharnchaiyant Srisuwan, cho biết.

 Bên cạnh đó, còn có ít nhất 11 quốc gia - trong đó có Việt Nam - cử quan sát viên tới tham dự.

Trọng tâm cuộc tập trận năm nay là tăng cường năng lực hỗ trợ nhân đạo khi xảy ra xung đột hoặc thảm họa thiên nhiên.

Tập trận Hổ mang Vàng được khởi động từ năm 1982 và trở thành cuộc tập trận quân sự đa quốc gia lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Dự kiến cuộc tập trận sẽ  kết thúc vào ngày 21/2 và được tiến hành tại các tỉnh Phitsanulok, Khon Kaen, Chon Buri, Rayong và Chanthaburi.

Vũ Anh
Theo Kyodo