1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Kết thúc vụ bắt cóc con tin Sydney, nghi phạm tự sát

(Dân trí) - Nghi phạm trong vụ xả súng và khống chế 3 con tin tại Sydney, Úc ngày 7/3 đã được cảnh sát xác định danh tính, sau khi tên này tự sát bằng súng. Hiện 2 nạn nhân vẫn phải nằm viện vì các vết thương do trúng đạn.

Dẫn lời cảnh sát địa phương, kênh ABC News cho biết cảnh sát có vũ trang hạng nặng đã bao vây nhà xưởng của công ty Inline Signage, trên đường Heald, trong khu ngoại ô Ingleburn, tây nam Sydney.

Thi thể của nạn nhân thiệt mạng được che bằng vải trắng tại hiện trường. (Ảnh: News Corp)
Thi thể của nạn nhân thiệt mạng được che bằng vải trắng tại hiện trường. (Ảnh: News Corp)
Nạn nhân được xác định là Michael Bassal, còn gọi là Mick. (Ảnh: FB)
Nạn nhân được xác định là Michael Bassal, còn gọi là Mick. (Ảnh: FB)

Trước đó lúc 10 giờ 45 phút sáng (giờ địa phương), một kẻ mang súng đã sát hại một nam giới 43 tuổi và bắn bị thương 2 người khác. Tên này sau đó cố thủ trong tòa nhà cùng 3 con tin khác, trước khi tự sát.

Đến 17 giờ 10 phút cùng ngày, cảnh sát đã tiến vào lục soát và đưa 3 con tin ra ngoài.

Danh tính của kẻ xả súng được xác định là Wayne Williams, thành viên của một băng nhóm mô tô phi pháp có tên Finks. Cảnh sát xác nhận tên này chết vì vết thương tự gây ra bằng súng. Williams sử dụng một khẩu súng trường để gây án.

Trong khi đó nạn nhân bị bắn chết là doanh nhân có tên Mick Bassal. Hai người bị thương khác đang được điều trị tại bệnh viện. Một người bị trúng đạn vào chân, một người khác bị bắn vào vai, đã được phẫu thuật. Tất cả đều trong tình trạng ổn định.

“Các cảnh sát đặc nhiệm đã vào tòa nhà và tìm thấy 3 người, là nhân viên của nhà máy, đang trốn trong đó”, thanh tra cảnh sát Mark Bret cho biết. “Khi tiếp tục lục soát cơ sở này, thi thể một nam giới đã tử vong được tìm thấy. Người này được tin là đã chết do vết thương tự gây ra bằng súng”.

Hiện động cơ của vụ án vẫn chưa được xác định.

3 con tin (từ trái qua phải) nói chuyện với cơ quan chức năng sau khi được đưa ra ngoài. (Ảnh: News Corp)
3 con tin (từ trái qua phải) nói chuyện với cơ quan chức năng sau khi được đưa ra ngoài. (Ảnh: News Corp)

Ngoài nghi phạm đã chết và 3 con tin được giải thoát, cảnh sát trước đó đã bắt giữ một người đàn ông tại hiện trường với cáo buộc cản trở công việc của lực lượng chức năng.

Cảnh sát cho biết họ không tin vụ xả súng có liên quan đến khủng bố.

Thanh Tùng

Theo ABC News, SMH