1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kết thúc thời hạn tự thú trong chiến dịch “Săn cáo”

Thời điểm cuối cùng cho việc tự thú để được khoan hồng trong chiến dịch “Săn cáo” của Bộ Công an Trung Quốc vừa kết thúc ngày 1-12.

“Săn cáo” là chiến dịch vận động đầu thú, truy lùng và bắt giữ những tội phạm kinh tế trốn ra nước ngoài, được khởi xướng hồi tháng 7. Tính đến nay, Trung Quốc bắt được 335 đối tượng phạm tội về kinh tế lẩn trốn ở 57 quốc gia và khu vực toàn cầu, trong đó 154 người là tự thú. Trong số người bị bắt, có 20 người đã chạy trốn và yên ổn sinh sống ở hải ngoại trên 10 năm, thời gian yên thân lâu nhất là 16 năm.
 
Cảnh sát Trung Quốc kết hợp với Thái Lan bắt tội phạm kinh tế họ Long về quy án
Cảnh sát Trung Quốc kết hợp với Thái Lan bắt tội phạm kinh tế họ Long về quy án

Bước tiếp theo trong chiến dịch “Săn cáo”, các cơ quan chức năng sẽ lập kho dữ liệu tội phạm kinh tế, công bố trên trang mạng của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Trung Quốc và tiếp nhận tin báo từ mọi nơi trên thế giới.

Theo số liệu được công bố năm 2010, gần 30 năm nay, số quan chức Trung Quốc trốn ra nước ngoài là khoảng 4.000 người, mang theo hơn 50 tỷ USD.
 
Theo Khánh Chi/SCMP
An ninh Thủ đô