1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Kết quả bỏ phiếu sơ bộ: Trump dẫn trước ở 3 bang đầu tiên

(Dân trí) - Ngày 8/11, các cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống nhiệm kỳ mới. Cựu Tổng thống George W. Bush đã không bầu cho bất cứ ứng viên tổng thống nào, đài CBS cho biết. Trong khi đó, ông Trump đã lên tiếng phàn nàn máy bỏ phiếu có vấn đề, rằng các máy bỏ phiếu đang đổi lá phiếu từ ủng hộ ông sang bà Clinton.

Ngày 8/11, cử tri Mỹ đi bầu tổng thống và phó tổng thống

Bầu lại toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện, 34 ghế trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện, 12 ghế thống đốc tiểu bang và 2 thống đốc vùng lãnh thổ

Các điểm bỏ phiếu mở cửa bắt đầu từ 6 giờ sáng giờ địa phương (6 giờ tối giờ Việt Nam) và đóng cửa từ 18 giờ.

Kết quả bầu cử dự kiến sẽ bắt đầu được công bố từ 19 giờ (7 giờ sáng ngày 9/11 giờ Việt Nam)

Cuộc bầu cử tổng thống là cuộc đối đầu giữa Hillary Clinton (đảng Dân chủ) và Donald Trump (đảng Cộng hòa). Ứng viên nào giành tối thiểu 270 phiếu đại cử tri sẽ đắc cử tổng thống.

Tường thuật trực tiếp kết quả và tình hình bầu cử Tổng thống Mỹ trên kênh Sky News

Mời độc giả xem các cập nhật mới nhất về kết quả bầu cử tổng thống Mỹ tại đây.

Kết quả bỏ phiếu sơ bộ ở 3 bang

Như vậy, hiện tại đã có kết quả sơ bộ kiểm 1% phiếu bầu tại 3 bang và ông Trump đều dẫn trước. Cụ thể, tại New Hampshire, ông Trump dẫn trước với 52,5%, bà Clinton chiếm 41%. Tại Kentuckey, ông Trump dẫn trước với 67,4%, bà Clinton 28,1%. Tại Indiana, ông Trump dẫn trước với 69,8%, bà Clinton là 26,4%.

Indiana chiếm 11 phiếu đại cử tri, Kentuckey có 8 phiếu đại cử tri và New Hampshire có 4 đại cử tri.

6h30: Cũng theo Telegraph, ông Trump được dự đoán sẽ chiến thắng áp đảo tại Indiana, bang lãnh địa của đảng Cộng hòa.


Kết quả kiểm phiếu sớm tại bang Indiana (Số liệu: CNN)

Kết quả kiểm phiếu sớm tại bang Indiana (Số liệu: CNN)

6h19: Bang đầu tiên công bố kết quả

Theo CNN, trong khi hầu hết các điểm bỏ phiếu chưa đóng cửa, bang Kentucky đã công bố kết quả ban đầu cho thấy ông Trump dẫn trước bà Clinton với tỷ lệ phiếu bầu là 79,1%, trong khi bà Clinton chiếm 18%. Trước đó, ông Trump cũng được dự báo chiến thắng ở bang này. Đây là bang có 8 đại cử tri.


Kết quả sơ bộ tại Kentucky cho thấy ông Trump đang dẫn trước bà Clinton (Số liệu: CNN)

Kết quả sơ bộ tại Kentucky cho thấy ông Trump đang dẫn trước bà Clinton (Số liệu: CNN)


(Ảnh: CNN)

(Ảnh: CNN)

Trong khi đó, theo nguồn tin của Telegraph, dự đoán dự trên 1% phiếu bầu ở Kentucky cho thấy ông Trump giành chiến thắng với tỷ lệ 79,1%, bà Clinton giành 19%. Kentucky được coi là "sân nhà" của đảng Cộng hòa.

6h15: Nổ súng gần sở cảnh sát Los Angeles

Theo CNN, sở cảnh sát Los Angeles ở bang California đã phong tỏa sau khi một vụ nổ súng xảy ra gần khu vực này. Hiện chưa có thông tin về vụ việc cũng như liệu nó có liên quan đến cuộc bầu cử hay không.

Cử tri đi bỏ phiếu ở bang tranh chấp Ohio

6h10: Ông Trump phàn nàn máy bỏ phiếu có vấn đề

Trên mạng Twitter, ông Trump tiếp tục phàn nàn về việc tình trạng máy bỏ phiếu có vấn đề. Ông Trump viết: "Theo CNN, giới chức Utah đã báo cáo các vấn đề liên quan đến máy bỏ phiếu trên khắp cả nước". Tuy nhiên, thực tế, giới chức Utah chỉ nói rằng họ phát hiện vấn đề với máy bỏ phiếu ở một "hạt" ("county", không phải "country").

Kết quả bỏ phiếu sơ bộ: Trump dẫn trước ở 3 bang đầu tiên - 4

Ông Trump tiếp tục cho rằng, các máy bỏ phiếu đang đổi lá phiếu từ ủng hộ ông sang bà Clinton. Trước đó, ông nói rằng, ông nhận thức được tầm quan trọng của việc chuyển giao quyền lực một cách êm xuôi, nhưng ông có quyền được khiếu nại nếu kết quả không thích đáng.

6h05

Đây là những hình ảnh bên trong nơi dự kiến diễn ra tiệc bầu cử của ông Trump. Một tấm biển cho thấy những người tham dự sẽ phải tự trả tiền đồ uống tại tiệc mừng ở khách sạn Hilton, New York.


(Ảnh: Twitter)

(Ảnh: Twitter)


(Ảnh: Twitter)

(Ảnh: Twitter)

5h55

AP đưa tin, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng một chiến thắng cho bà Hillary Clinton có thể là một bước đi tiến tới sự cân bằng giới tính trong số các lãnh đạo thế giới.


(Ảnh: AFP)

(Ảnh: AFP)

5h50: Theo khảo sát của CNN, 62% cử tri Mỹ đã quyết định bầu ai làm tổng thống từ trước tháng 9, chỉ 13% quyết định trong tháng 9, 13% trong tháng 10, khoảng 5% từ tuần trước và 7% trong vài ngày trở lại đây.

5h06: Nhà Trump và nhà Clinton nín thở theo dõi bầu cử

Theo Guardian, bà Clinton cùng gia đình theo dõi cuộc bầu cử tại khách sạn ở trung tâm Manhattan, New York. Cách đó không xa, chỉ tầm 2 phút đi bộ, ông Trump theo dõi cuộc bầu cử cùng với gia đình tại tòa nhà Trump Tower.

Guardian cũng tiết lộ thực đơn ông Trump lên kế hoạch cho tiệc ăn mừng chiến thắng.


Cử tri Mỹ xếp hàng bỏ phiếu ở Scottsdale, Arizona (Ảnh: AFP)

Cử tri Mỹ xếp hàng bỏ phiếu ở Scottsdale, Arizona (Ảnh: AFP)

3h25: Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã đệ đơn kiện lên tòa án ở Nevada về việc đơn vị quản lý bỏ phiếu ở hạt Clark quyết định kéo dài thời gian bỏ phiếu thêm 2 giờ so với thời gian dự kiến để những cử tri chưa kịp bỏ phiếu do phải chờ xếp hàng quá lâu.

2h20: Cựu Tổng thống George W. Bush bỏ phiếu trắng


Vợ chồng cựu Tổng thống George W. Bush. (Ảnh: Reuters)

Vợ chồng cựu Tổng thống George W. Bush. (Ảnh: Reuters)

Freddy Ford, người phát ngôn của cựu Tổng thống George W. Bush ngày 8/11 cho biết, ông Bush đã không bỏ phiếu cho ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump hay ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton. Freddy Ford cho biết với đài CBS rằng, vợ chồng cựu Tổng thống Bush đã để trắng phần bầu chọn tổng thống, và chỉ bầu chọn ứng viên Quốc hội của đảng Cộng hòa.

Gia đình Bush hầu hết đã bỏ phiếu sớm từ cách đây 2 tuần. Trước đó, cựu Tổng thống George H.W. Bush, “Bush cha”, nói rằng ông sẽ ủng hộ bà Clinton.

Trong một diễn biến khác, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham thông báo trên mạng Twitter rằng, thay vì bỏ phiếu cho ông Trump, ông đã bỏ phiếu cho ứng viên độc lập Evan McMullin.

1h10: Thượng nghị sĩ Bernie Sanders bỏ phiếu cho bà Clinton

Sau khi bỏ lá phiếu ủng hộ bà Clinton, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, người từng cạnh tranh gay gắt với bà trong vòng bầu cử sơ bộ, cho biết: “Hôm nay là một ngày đặc biệt. Tôi hy vọng hôm nay chúng tôi sẽ đánh bại Donald Trump. Chúng tôi sẽ khiến ông ta thất bại nặng nề”.

23h: Ông Trump đi bầu cử

Tỷ phú Trump cùng vợ đi bỏ phiếu bầu

Guardian đưa tin, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump, mặc bộ vest xanh và thắt cà vạt xanh, đã đi bỏ phiếu ở khu vực bầu cử trung tâm Manhattan cùng người vợ Melania Trump.

Khi được hỏi liệu chiến dịch tranh cử của ông đã nghe được tin gì về các kết quả sớm từ các bang tranh chấp, ông Trump nói: "Rất tốt, mọi thứ đều rất tốt. Chỉ có thể nói chung là rất tốt".

Trả lời câu hỏi ông đã bỏ phiếu cho ai, tỷ phú New York đáp: "Một quyết định khó khăn".

22h40: Bài báo ngắn nhất

Vào ngày bầu cử, tờ báo Miami Herald đã đưa ra một tyên bố dũng cảm: NÓI ĐỦ RỒI. Đây có thể được xem là bài báo ngắn nhất của cuộc bầu cử tổng thống 2016, Guardian bình luận.

Kết quả bỏ phiếu sơ bộ: Trump dẫn trước ở 3 bang đầu tiên - 10

22h30: Phó tổng thống Joe Biden bỏ phiếu

Phó tổng thống Mỹ Joe Biden và phu nhân Jill hôm nay đã bỏ phiếu bầu cử tại quê nhà ở Wilmington, bang Delaware.


Ông Biden và phu nhân đi bỏ phiếu (Ảnh: Wilmington News-Journal)

Ông Biden và phu nhân đi bỏ phiếu (Ảnh: Wilmington News-Journal)


Travis Lopes, 30 tuổi, trong trang phục độc đáo xếp hàng bỏ phiếu tại Manhattan, New York (Ảnh: Guardian)

Travis Lopes, 30 tuổi, trong trang phục độc đáo xếp hàng bỏ phiếu tại Manhattan, New York (Ảnh: Guardian)

21h23: "Thời trang Clinton" lên ngôi

Trong ngày bầu cử, rất nhiều phụ nữ đã mặc trang phục vest giống với phong cách giống của bà Clinton để thể hiện sự ủng hộ đối với bà. Các hình ảnh và hashtag liên quan đã tràn ngập trên các mạng xã hội.


(Ảnh: Twitter)

(Ảnh: Twitter)


(Ảnh: Twitter)

(Ảnh: Twitter)

21h05: Biểu tình ngực trần tại điểm bỏ phiếu mà ông Trump dự kiến có mặt

Theo Telegraph, hai người phụ nữ đã bị tạm giữ sau khi ngực trần biểu tình tại điểm bỏ phiếu mà ông Trump dự kiến sẽ tới bỏ phiếu ở New York.

20h47: "Tôi sẽ không bầu cho ứng viên nào"

Guardian dẫn lời một cử tri tại New York nói: “Trong thời tiết giá lạnh buổi sáng này, tôi hy vọng rằng ông Trump sẽ bị đánh bại bởi nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ Hillary Clinton, và đảng Dân chủ sẽ giành lại quyền kiểm soát Quốc hội”.

Tuy nhiên, một cử tri khác cũng từ New York nói rằng, anh không thực sự ủng hộ ứng viên nào: “Tôi không biết họ thấy gì ở Trump, nhưng tôi thấy đó là một người không nên điều hành bất cứ cái gì, đừng nói là nước Mỹ. Tôi cũng không ủng hộ Clinton. Bà ấy đã thể hiện ra không phù hợp làm tổng thống.Khi tôi bỏ phiếu hôm nay, tôi sẽ bỏ qua phần chọn ứng viên tổng thống”.

20h05: Bà Clinton đi bỏ phiếu

Vợ chồng bà Hillary Clinton khoác tay nhau đi bỏ phiếu


Vợ chồng bà Clinton đi bỏ phiếu. (Ảnh: Twitter)

Vợ chồng bà Clinton đi bỏ phiếu. (Ảnh: Twitter)

Khoảng 8 giờ sáng theo giờ địa phương, bà Clinton cùng chồng là cựu tổng thống Bill Clinton đã có mặt tại một điểm bỏ phiếu ở Chappaqua trước sự chào đón của các cử tri. Bà đã bỏ lá phiếu của mình vào hòm phiếu, vẫy chào cử tri nhưng không có bất cứ cuộc trả lời phỏng vấn nào với báo giới.

Tại Delaware, vợ chồng Phó Tổng thống Joe Biden cũng đi bỏ phiếu. Ông Biden hài hước nói với các nhân viên bỏ phiếu ở đây rằng: "Tin buồn là tôi sẽ chưa rút lui". Ông cho biết thêm, ông sẽ tiếp tục đấu tranh chống bất bình đẳng thu nhập sau khi hết nhiệm sở.

19h47: Ứng viên phó tổng thống Tim Kaine đi bỏ phiếu

Ông Tim Kaine, ứng viên phó tổng thống liên danh tranh cử cùng bà Clinton, đã bỏ lá phiếu của mình tại thị trấn quê nhà Richmond, bang Virginia.

"Phó tướng" của bà Clinton đi bỏ phiếu từ sáng sớm


Ông Tim Kaine và vợ bỏ phiếu ở Richmond, bang Virginia. (Ảnh: Twitter)

Ông Tim Kaine và vợ bỏ phiếu ở Richmond, bang Virginia. (Ảnh: Twitter)

Eric Trump, con trai của ứng viên Donald Trump, cũng chia sẻ trên mạng Twitter lá phiếu bầu chọn cho cha với dòng bình luận: "Thật vinh dự được bỏ phiếu cho cha tôi. Ông ấy sẽ làm điều lớn lao cho nước Mỹ".


Phiếu bầu của Eric Trump cho cha. (Ảnh: Twitter)

Phiếu bầu của Eric Trump cho cha. (Ảnh: Twitter)

19h30: Tổng cộng có 17 bang bắt đầu bỏ phiếu

Các điểm bỏ phiếu ở Florida đã chính thức mở cửa. Florida được coi là một trong những bang chủ chốt quyết định cục diện cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay do đây là bang tranh chấp chiếm 29 phiếu đại cử tri, chỉ sau California và Texas. Tổng thống Obama hôm 6/11 nói rằng, bà Clinton chỉ cần chiến thắng ở Florida thì cuộc bầu cử coi như xong.


Một điểm bỏ phiếu ở Georgia. (Ảnh: Twitter)

Một điểm bỏ phiếu ở Georgia. (Ảnh: Twitter)

Các điểm bỏ phiếu ở Delaware, Georgia, Illinois, Louisiana, Massachusetts, Maryland, Michigan, Missouri, New Hampshire, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina và một phần Tennessee cũng bắt đầu mở cửa. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 17 bang bắt đầu bỏ phiếu.

19h19: Đảng Dân chủ tin tưởng bà Clinton chiến thắng

Theo Politico, các nghị sĩ đảng Dân chủ rất tin tưởng vào khả năng bà Clinton sẽ đắc cử tổng thống, trong đó sự lạc quan này của đảng Cộng hòa vào ông Trump ít hơn. Cụ thể, theo khảo sát của Politico, đảng Dân chủ cho rằng bà Clinton có 92% cơ hội đắc cử, trong khi đó, đảng Cộng hòa cho rằng ông Trump có 59% cơ hội đắc cử.


(Nguồn: Politico)

(Nguồn: Politico)


(Nguồn: Politico)

(Nguồn: Politico)

19h12 Trump: "Tôi sẽ chiến thắng ở nhiều bang"

Ngay khi cuộc bỏ phiếu chính thức thức bắt đầu, ứng viên Donald Trump đã có cuộc trả lời phỏng vấn trên chương trình buổi sáng của đài Fox News. Khi được hỏi về chiến dịch tranh cử kéo dài hơn 1 năm qua, ông Trump nói: "Đó là một giai đoạn tuyệt vời, khoảng 17 hay 18 tháng kể từ khi tôi bắt đầu nhập cuộc. Quả thực đó là một thời gian đẹp đẽ, tôi đã gặp gỡ nhiều ở ở mọi tầng lớp, họ thật tuyệt vời", ông Trump nói.

Tỷ phú Trump cũng nói thêm: “Tôi đã thấy rất nhiều niềm hy vọng, nhiều ước mơ mà lẽ ra nó đã trở thành hiện thực nếu chúng ta có một bộ máy lãnh đạo giỏi. Người dân đang bị tổn thương, các cựu binh đang bị tổn thương, họ bị tổn thương nghiêm trọng. Điều này thật đáng buồn khi mà đất nước chúng ta có tiềm năng cực lớn”.

Khi được hỏi liệu ông quan tâm nhất đến cuộc bỏ phiếu ở bang nào trong ngày hôm nay, ông Trump chia sẻ: "Tôi đang làm rất tốt ở North Carolina, rất rất tốt ở Florida. Chúng tôi cũng đang làm rất tốt ở New Hampshire, Ohio. Chúng tôi sẽ chiến thắng ở Iowa. Chúng tôi đã có thành quả tốt ở đó. Chúng tôi sẽ chiến thắng ở Iowa, Ohio, New Hampshire. Ai mà biết được cuối cùng điều gì sẽ xảy ra, tuy nhiên chúng tôi sẽ chiến thắng ở nhiều bang". Ông cũng cho rằng ông có thể chiến thắng ở Michigan và Wisconsin.

Với câu hỏi liệu có hối tiếc nếu không đắc cử hay không, ông Trump cho biết, có người từng nói với ông rằng ông đã khởi xướng một phong trào chính trị đáng để tự hào. Tuy nhiên ông cũng chia sẻ: “Tôi sẽ coi rằng đó là sự tốn thời gian, sức lực và tiền bạc”. Ông Trump nói rằng đã bỏ tiền túi hơn 100 triệu USD cho chiến dịch tranh cử. Tuy nhiên, số liệu từ ủy ban bầu cử cho thấy, ông chỉ chi 66 triệu USD.

18h40: Kết quả thăm dò mới nhất

Các cuộc thăm dò có kết quả ra sao khi Mỹ bắt đầu ngày bầu cử? Bản đồ dưới đây của trang web thăm dò uy tín FiveThirtyEight cho thấy bà Clinton có 71,6% cơ hội đắc cử.

Kết quả bỏ phiếu sơ bộ: Trump dẫn trước ở 3 bang đầu tiên - 21

18h30

Các điểm bỏ phiếu cũng đã mở cửa tại North Carolina, Ohio và West Virginia.

18h: Nhiều bang đã mở cửa các điểm bỏ phiếu


Không khí tại một điểm bỏ phiếu ở thành phố Jersey, bang New Jersy lúc 6 giờ sáng (Ảnh: Twitter)

Không khí tại một điểm bỏ phiếu ở thành phố Jersey, bang New Jersy lúc 6 giờ sáng (Ảnh: Twitter)

Đúng 6 giờ sáng ngày 8/11 giờ Mỹ, các phòng phiếu mở cửa tại 7 bang, gồm: New York, Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine, New Jersey và Virginia.

Bang Vermont mở cửa các phòng bỏ phiếu từ 5 giờ sáng.

Các điểm bỏ phiếu tại North Carolina, Ohio và West Virginia mở cửa lúc 6h30.

Các bang Florida, Delaware, Georgia, Massachusetts, Maryland, Michigan, New Hampshire, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee mở cửa các điểm bầu cử từ 7 giờ sáng.

Giờ đóng cửa các điểm bầu cử khác nhau ở từng bang. Ví dụ tại New York là 21 giờ.


Người dân xếp hàng bỏ phiếu lúc 5h40 tại trung tâm Brooklyn, tiểu bang New York (Ảnh: Twitter)

Người dân xếp hàng bỏ phiếu lúc 5h40 tại trung tâm Brooklyn, tiểu bang New York (Ảnh: Twitter)

16h20: Cả thế giới dõi theo bầu cử Mỹ

Báo chí thế giới đã đồng loạt đưa tin về bầu cử Mỹ ngay trang nhất. Tờ La Repubblica của Italy đăng tải bài viết “America, the great fear" (Nước Mỹ, nỗi sợ hãi lớn), trong đó có đoạn viết: "Hôm nay, người Mỹ bắt đầu bỏ phiếu, với hai cách nhìn khác nhau về thế giới". Tờ Liberation của Pháp với dòng tít "Bước ngoặt lớn", trong khi tờ El Pais của Tây Ban Nha đưa tin "Cả thế giới nín thở khi người Mỹ đi bỏ phiếu".


Tờ New York Times đưa tin về các nỗ lực vận động tranh cử tới phút cuối của bà Clinton và ông Trump (Ảnh: Telegraph)

Tờ New York Times đưa tin về các nỗ lực vận động tranh cử tới phút cuối của bà Clinton và ông Trump (Ảnh: Telegraph)

16h: Guardian đưa tin, trong khi đó, khác với đội ngũ của bà Clinton, ông Trump và êkip tranh cử của ông đã quyết định không chụp hình khi máy bay của họ trở về từ cuộc vận động tranh cử nước rút.

15h50: Bà Clinton trở về New York, chuẩn bị đi bỏ phiếu

Vào lúc 3h23 sáng 8/11 theo giờ địa phương, trước sự chào đón của hàng trăm người ủng hộ và người thân, máy bay chở bà Clinton cùng đội ngũ tranh cử đã đáp xuống sân bay ở New York sau ngày vận động ráo riết tại 3 bang. Bà Clinton dự kiến sẽ đi bỏ phiếu trong vài giờ tới.


Máy bay của bà Clinton đáp xuống sân bay Westchester County ở New York. (Ảnh: Twitter)

Máy bay của bà Clinton đáp xuống sân bay Westchester County ở New York. (Ảnh: Twitter)

15h40: Truyền thống ủng hộ các đảng ở từng bang

Các bang ủng hộ mạnh mẽ đảng Cộng hòa và số phiếu đại cử tri theo từng bang:

Alabama (9), Alaska (3), Arkansas (6), Idaho (4), Indiana (11), Kansas (6), Kentucky (8), Louisiana (8), Mississippi (6), Missouri (10), Montana (3), Nebraska (4), North Dakota (3), Oklahoma (7), South Carolina (9), South Dakota (3), Tennessee (11), Texas (38), West Virginia (5), Wyoming (3) (tổng cộng: 157 phiếu đại cử tri)

Các bang nghiêng về đảng Cộng hòa:

Georgia (16), Iowa (6), Quận bầu cử số 2 thuộc bang Maine (1), Ohio (18), Utah (6) (tổng cộng: 47 phiếu đại cử tri)

Các bang ủng hộ mạnh mẽ đảng Dân chủ:

California (55), Connecticut (7), Delaware (3), DC (3), Hawaii (4), Illinois (20), Maine (3), Maryland (10), Massachusetts (11), New Jersey (14), New York (29), Oregon (7), Rhode Island (4), Vermont (3), Washington (12), Minnesota (10), New Mexico (5) (tổng cộng: 200 phiếu đại cử tri)

Các bang nghiêng về đảng Dân chủ:

Colorado (9), Michigan (16), Pennsylvania (20), Virginia (13), Wisconsin (10), (tổng cộng: 68 phiếu đại cử tri)

Các bang tranh chấp (chưa nghiêng rõ rệt về đảng nào)

Arizona (11), Florida (29), Nevada (6), Khu vực bầu cử số 2 thuộc bang Nebraska (1), New Hampshire (4), North Carolina (15), (tổng cộng: 66 phiếu đại cử tri)

Các bang tranh chấp đóng vai trò quyết định ứng viên nào sẽ giành tối thiểu 270 phiếu đại cử tri để đắc cử tổng thống.


Hai ứng viên Hillary Clinton và Donald Trump vận động tranh cử cho tới tận những phút cuối (Ảnh: DM)

Hai ứng viên Hillary Clinton và Donald Trump vận động tranh cử cho tới tận những phút cuối (Ảnh: DM)

15h: Ai sẽ cán mốc 270 phiếu đại cử tri?

Trong ngày bầu cử 8/11, về mặt kỹ thuật, cử tri phổ thông không bỏ phiếu bầu trực tiếp tổng thống và phó tổng thống, mà bầu nhóm “đại cử tri”, những người cam kết bầu cho các ứng viên nhất định. Mỗi bang có số lượng đại cử tri bằng đúng số nghị sĩ quốc hội của bang đó và tỉ lệ thuận với dân số. Ứng viên nào nhận được phần lớn phiếu phổ thông của một bang sẽ giành toàn bộ phiếu đại cử tri của bang đó.

Tổng số đại cử tri của Mỹ là 538. Cặp ứng viên tổng thống và phó tổng thống nào giành tối thiểu 270 phiếu đại cử tri sẽ đắc cử.

Thăm dò ý kiến Bạn dự đoán ứng viên nào sẽ thắng cử Tổng thống Mỹ?
Donald Trump Hillary Clinton
Kết quả bỏ phiếu sơ bộ: Trump dẫn trước ở 3 bang đầu tiên - 27
Kết quả bỏ phiếu sơ bộ: Trump dẫn trước ở 3 bang đầu tiên - 28


Bản đồ phân bổ số phiếu đại cử tri theo từng bang và truyền thống ủng hộ đối với các đảng (Đồ họa: 270towin)

Bản đồ phân bổ số phiếu đại cử tri theo từng bang và truyền thống ủng hộ đối với các đảng (Đồ họa: 270towin)

14h30: Clinton dẫn trước trong thăm dò

Trong khi đó, các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử cho thấy ứng viên Dân chủ Hillary Clinton đang dẫn trước đối thủ Cộng hòa Donald Trump từ 3-5 điểm. Cụ thể, kết quả thăm dò của BBC cho thấy bà Clinton đang dẫn trước ông Trump 4 điểm.


Kết quả thăm dò của BBC cho thấy bà Clinton đang dẫn trước ông Trump 4 điểm

Kết quả thăm dò của BBC cho thấy bà Clinton đang dẫn trước ông Trump 4 điểm

14h: Các ứng viên kết thúc vận động tranh cử

Kết quả bỏ phiếu đầu tiên được công bố khi ông Trump vừa kết thúc cuộc vận động tranh cử cuối cùng tại bang chủ chốt Michigan.

Phát biểu trước hàng trăm người ủng hộ, ông Trump nói: "Hôm nay là ngày Độc lập của chúng ta. Hôm nay tầng lớp người lao động cuối cùng sẽ trở lại. Các bạn hãy chợp mắt một hai tiếng sau đó hãy đi bỏ phiếu trước khi đi làm. Tôi sẽ luôn sát cánh cùng các bạn, đấu tranh cùng các bạn và sẽ chiến thắng vì các bạn. Tôi hứa. Chúng ta sẽ giúp nước Mỹ thịnh vượng trở lại, chúng ta sẽ đưa nước Mỹ hùng mạnh trở lại. Cảm ơn tất cả. Hãy lên giường và thức dậy vào ngày mai để đi bỏ phiếu”.

13h20: Ba thị trấn đầu tiên của bang New Hampshire công bố kết quả

Theo CNN, kết quả bỏ phiếu tại thị trấn Dixville Notch, phía bắc bang New Hampshire cho thấy, bà Clinton giành chiến thắng với 4 phiếu bầu, trong khi ứng viên Cộng hòa Donad Trump giành 2 phiếu bầu, ứng viên đảng Tự do Gary Johnson giành 1 phiếu bầu, Mitt Romney - ứng viên tranh cử tổng thống từ năm 2012 cũng bất ngờ nhận được một lá phiếu.


(Ảnh: Balsams)

(Ảnh: Balsams)

Thị trấn Dixville Notch ở bang New Hampshire được biết đến là một trong những nơi đầu tiên công bố kết quả vì hoạt động bỏ phiếu bắt đầu từ lúc nửa đêm 7/11, rạng sáng 8/11. Theo luật của New Hampshire, các địa phương có dưới 100 cư dân có thể bỏ phiếu từ nửa đêm và công bố kết quả ngay sau khi hoạt động bỏ phiếu kết thúc. Năm 2008, ông Obama là ứng viên Dân chủ đầu tiên chiến thắng ở Dixville Notch kể từ năm 1968.

Tại thị trấn Hart's Location của New Hampshire, bà Clinton cũng đánh bại ông Trump với tỷ lệ 17-14, ứng viên Johnson giành 3 phiếu.

Tại Millsfield, Trump giành chiến thắng áp đảo trước bà Clinton với tỷ lệ 16-4.

Như vậy, kết quả bỏ phiếu tại 3 thị trấn của New Hampshire cho thấy, ông Trump tạm dẫn trước bà Clinton với tỷ lệ 32-25.

Tuy nhiên, kết quả bỏ phiếu tại các địa phương này chưa thể nói lên nhiều điều gì bởi họ vốn có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa.

Dixville Notch bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa trong tất cả các kỳ bầu cử từ năm 1960 cho đến khi quay sang bỏ phiếu cho ứng viên Dân chủ Barack Obama năm 2008. Năm nay, Dixville Notch một lần nữa nghiêng về ứng viên Dân chủ. Kể từ khi nối lại truyền thống bỏ phiếu nửa đêm vào năm 1996, Hart's Location cũng nghiêng về đảng Cộng hòa, ngoại trừ năm 2008 và 2012 ủng hộ ông Obama.


Kết quả bỏ phiếu tại thị trấn Millsfield (Ảnh: Twitter)

Kết quả bỏ phiếu tại thị trấn Millsfield (Ảnh: Twitter)

Các phòng phiếu bắt đầu mở cửa lúc 6 giờ sáng


Bản đồ nước Mỹ cho thấy thời gian các phòng phiếu đóng cửa. Giờ Việt Nam=Giờ EST+12 (Đồ họa: Mirror)

Bản đồ nước Mỹ cho thấy thời gian các phòng phiếu đóng cửa. Giờ Việt Nam=Giờ EST+12 (Đồ họa: Mirror)

Trong ngày bầu cử 8/11, về cơ bản, các phòng phiếu mở cửa từ 6-7 giờ sáng ngày 8/11 giờ địa phương và đóng cửa vào khoảng 7 giờ tối cùng ngày, dù thời gian cụ thể khác nhau tùy vào từng địa điểm.

Trước đó, nhiều người đã đi bỏ phiếu sớm, đặc biệt vào những ngày cuối tuần qua. Theo BBC, hơn 46 triệu cử tri, một con số kỷ lục, đã đi bỏ phiếu sớm tại các điểm bỏ phiếu tính tới hết ngày 7/11.

Ước tính, Mỹ có trên 240 triệu người trong độ tuổi bỏ phiếu. Tuy nhiên, các số liệu bầu cử gần đây cho thấy tỷ lệ cử tri Mỹ đi bầu rất thấp.

Cuộc bầu cử sẽ tìm ra tổng thống thứ 45 và phó tổng thống thứ 48 của nước Mỹ. Ngoài bầu tổng thống và phó tổng thống, toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện và 34 ghế trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện cũng sẽ được bầu lại, cùng 12 ghế thống đốc tiểu bang và 2 thống đốc vùng lãnh thổ.

Minh Phương - An Bình