1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Kẻ sát nhân Na Uy “bị tâm thần”

(Dân trí) - Luật sư bảo vệ cho Anders Behring Breivik, thủ phạm 2 vụ tấn công gây chấn động Na Uy hôm thứ Sáu tuần vừa rồi làm 76 người chết, cho hay thân chủ của ông có thể bị bệnh tâm thần.

 
Kẻ sát nhân Na Uy “bị tâm thần” - 1
Anders Behring Breivik được áp giải tới tòa ngày 25/7.

Phát biểu trước báo giới, ông Geir Lippestad, luật sư của Breivik, cho biết anh ta không ý thức được hậu quả của các vụ tấn công và hỏi ông rằng anh ta đã giết bao nhiêu người.

Cũng theo luật sư Lippestad, thân chủ của ông tin rằng anh ta đang tham gia một cuộc chiến và rằng Breivik sẽ được minh oan trong 60 năm.

“Toàn bộ vụ việc này cho thấy anh ta bị bệnh tâm thần”, ông Lippestad nói.

Cũng theo ông Lippestad, một cuộc kiểm tra y tế sẽ được thực hiện nhằm đánh giá tình trạng tâm lý của Breivik.

Luật sư cho biết kẻ sát nhân nói với ông rằng anh ta là thành viên của một mạng lưới chống Hồi giáo, vốn có 2 chi nhánh tại Na Uy và vài cơ sở khác ở nước ngoài.

Cảnh sát Na Uy và các nhà nghiên cứu tỏ ra nghi ngờ về những tuyên bố trên nhưng khẳng định họ đang điều tra.

Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết hai chuyên gia tâm lý sẽ đánh giá tình trạng sức khỏe của Breivik. Hiện Breivik bị đặt dưới chế độ theo dõi chặt chẽ vì lo ngại rằng tên này có thể tự sát.

Theo ông Lippestad, thân chủ của ông đã sử dụng “một loại thuốc gì đó” trước khi gây án.

Breivik, một phần tử cực đoan theo đường lối cánh hữu, đã xuất hiện tại tòa hôm qua để đối với các tội danh khủng bố.

Breivik đã nhận trách nhiệm về hai vụ tấn công nhưng không nhận tội khủng bố.

Công tố viên Christian Hatlo cho biết Breivik có thể phải đối mặt với tội danh mới là các tội ác chống lại loài người, chiếu theo một điều luật năm 2008.

Tòa án đã yêu cầu giam giữ Breivik trong 8 tuần, trong đó 4 tuần đầu bị biệt giam.

Ninh Nhi
Theo BBC