1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kẻ nổ súng tại quốc hội Canada đã lên kế hoạch tới Syria

(Dân trí) - Giới chức Canada ngày 23/10 đã công bố video giám sát ghi lại thời điểm trước khi tay súng Michael Zehaf-Bibeau xông vào quốc hội Canada và bị bắn chết. Trong khi đó, cảnh sát cho hay, tên này đang xin hộ chiếu để tới Syria.

Michael Zehaf-Bibeau.
Tay súng Michael Zehaf-Bibeau.

Video cho thấy tay súng duy nhất Zehaf-Bibeau, 32 tuổi, đã xông vào tòa nhà quốc hội tại Ottawa hôm 22/10.

Chỉ ít phút trước đó, Zehaf-Bibeau, 32 tuổi, đã bắn chết binh sĩ Nathan Cirillo tại đài tưởng niệm chiến tranh gần quốc hội.

Zehaf-Bibeau cuối cùng đã bị trung sĩ Kevin Vickers bắn chết.

Các nhân viên điều tra cho hay nghi phạm, sinh ra tại Quebec, đã có mặt tại Ottawa kể từ ngày 2/10 để "giải quyết một vấn đề hộ chiếu".

"Anh ta đã hi vọng đến Syria", quan chức cảnh sát Bob Paulson cho biết trong một cuộc họp báo ngày 23/10, nói thêm rằng các kế hoạch đi lại của Zehaf-Bibeau đã được người mẹ của y tìm thấy.

Video giám sát ghi lại diễn biến vụ tấn công:


Vào ngày 21/10, Zehaf-Bibeau đã mua một chiếc ô tô được sử dụng trong vụ tấn công.

Đến ngày 22/10, vào khoảng 9h50 sáng giờ địa phương, Zehaf-Bibeau lái xe tới đài tưởng niệm chiến tranh và tiếp cận công trình từ mặt sau, nổ súng 2 lần vào binh sĩ Cirillo, người đã không hề nhìn thấy y đang lại gần, và tiếp tục bắn vào binh sĩ thứ 2. Cirillo đã bị trúng đạn, nhưng những viên đạn tiếp theo trượt binh sĩ thứ 2.

Zehaf-Bibeau đã hét điều gì đó bằng tiếng Anh, rồi lái xe về phía bắc trên phố Wellington hướng tới Đồi Quốc hội. Y dừng xe ngay trước cửa khu nhà phía đông (East Block) thuộc khuôn viên tòa nhà quốc hội và xuống xe trong khi đang khua một khẩu súng trường, khiến những người đi đường bỏ chạy.

Video cho hấy Zehaf-Bibeau đã chiếm xe của một bộ trưởng và sau đó lái tới khu tòa nhà trung tâm Centre Block của quốc hội, trong khi bị cảnh sát rượt đuổi.

Tại Centre Block, Zehaf-Bibeau đã bỏ lại chiếc xe bị đánh cắp và chạy vào bên trong tòa nhà, đấu súng với lực lượng an ninh của Hạ viện và các sĩ quan của Cảnh sát hoàng gia Canada (RCMP).

Nghi phạm cuối cùng đã bị trung sĩ Kevin Vickers bắn chết.

Khoảng thời gian từ khi Zehaf-Bibeau đỗ xe của mình tại khu East Block và khi xông vào khu Center Block là 1 phút 23 giây.

Zehaf-Bibeau không nằm trong danh sách những người có nguy cơ cao, nhưng đã có các mối liên hệ với các phần tử cực đoan, cảnh sát Canada cho hay.

Không liên quan tới vụ nổ súng ở Quebec
 
Tại cuộc họp báo hôm qua, cảnh sát Bob Paulson miêu tả Zehaf-Bibeau là một tên tội phạm sinh tại Canada nhưng có thể cũng mang cả quốc tịch Libya.

Theo ông Paulson, nghi phạm không có tên trong 90 cá nhân bị lực lượng an ninh Canada đưa vào danh sách "nguy cơ cao", đối lập với các thông tin trước đó.

Zehaf-Bibeau cũng không liên quan tới một vụ tấn một binh sĩ tại Quebec 2 ngày trước đó.

"Zehaf-Bibeau là một cá nhân có thể có các tư tưởng cực đoan", ông Paulson nói.

Ông Paulson cũng cho hay, đã có những lo ngại trong giai đoạn đầu của hoạt động đối phó khẩn cấp với nghi phạm là có thể có hơn một cá nhân liên quan tới vụ tấn công.

Nhưng cả cảnh sát hoàng gia Canada và cảnh sát Ottawa đều nhất trí rằng "Zehaf-Bibeau đã hành động một mình". Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu Zehaf-Bibeau "có nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào trong việc lên kế hoạch vụ tấn công hay không", ông Paulson nói.

Vụ tấn công của Zehaf-Bibeau đã gân chấn động tại Canada, vốn chưa hết bàng hoàng sau vụ tấn công hôm 20/10 tại thành phố Saint-Jean-sur-Richelieu ở Quebec, trong đó nghi phạm Martin Couture-Rouleau, 25 tuổi, lao xe vào 2 binh sĩ Canada tại một công viên, khiến 1 người thiệt mạng.

Couture-Rouleau, kẻ mà giới chức nói là được "truyền cảm hứng" bởi các phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria và Iraq, đã gây ra một cuộc rượt đuổi của cảnh sát trước khi bị bắn chết.

Thủ tướng Canada Stephen Harper đã cam kết tăng cường luật chống khủng bố của nước này và cho biết Canada không bị đe dọa bởi hành động bạo lực như vậy và sẽ củng cố vai trò chiến đấu cùng với quân đội Mỹ nhằm chống lại phiến quân IS tại Iraq.

Giới chức cho hay, Thủ tướng Harper giờ đây được bảo vệ 24/24.

An Bình
Tổng hợp