1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kẻ âm mưu đánh bom nhà cựu Tổng thống Mỹ bị tù chung thân

(Dân trí) - Ngày 13/11, tòa án thành phố Amarillo bang Texas, Mỹ đã tuyên phạt án tù chung thân đối với sinh viên người Ảrập Xê-út có tên Khalid Aldawsari vì tội danh âm mưu đánh bom dinh thự của cựu tổng thống Mỹ George W Bush.

Khalid Aldawsari phải trả giá vì âm mưu khủng bố
Khalid Aldawsari phải trả giá vì âm mưu khủng bố

Thông tin vừa được hãng tin BBC đăng tải. Theo hồ sơ vụ án, cục điều tra liên bang Mỹ FBI đã tìm thấy nhiều vật liệu chế tạo bom tại nơi ở của Khalid Aldawsari tại Lubbock, Texas không lâu trước khi tên này bị bắt hồi tháng 2/2011.

Trong một phiên tòa hồi tháng 6, một quan tòa đã khẳng định sinh viên 22 tuổi người Ảrập Xê-út đã tìm cách sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt và rất nghiêm túc về âm mưu này. Ngoài việc mưu toan đánh bom dinh thự của cựu tổng thống Mỹ George W Bush, tên này còn nhắm tới các nhà máy điện hạt nhân cùng các đập thủy điện tại Mỹ.

Trong phần phán quyết của mình, thẩm phán tòa án thành phố Amarillo tuyên bố: “Phát quyết cuối cùng đó là nếu không nhờ có sự che chở của Chúa, nhiều người Mỹ có thể đã thiệt mạng. Bị can lẽ ra đã có thể thực hiện thành công âm mưu đó. Trong mọi bước chuẩn bị, y đều thực hiện một mình”. 

Âm mưu khủng bố của Aldawsari lọt vào tầm ngắm của cơ quan điều tra khi tên này chi 435 USD mua hóa chất. Theo các điều tra viên, tên này đã đặt mua phenon, một loại hóa chất độc hại có thể dùng để chế tạo bom dưới vỏ bọc dùng hóa chất “cho hoạt động nghiên cứu ngoại khóa”. 

Dù vậy nhà cung cấp đã nghi ngờ và báo vụ việc tới FBI. Aldawsari cũng hủy đơn đặt hàng sau đó. Nhưng khi khám xét, các điều tra viên vẫn phát hiện thấy khoảng 30 lít axit nitric và hơn chục lít axit sulphuric, tất cả đều ở dạng đậm đặc. Ngoài ra còn có nhiều vật liệu nổ, dây dẫn, quần áo chống hóa chất và đồng hồ hẹn giờ cùng các đoạn video hướng dẫn cách tạo chất nổ TNP. 

Các chuyên gia về bom của FBI cho biết số nguyên liệu này đủ tạo ra 7 kg chất nổ, tương đương với trọng lượng một trong số các quả bom trong vụ đánh bom tàu điện ngầm London 2005. Về phần mình, trong phiên xét xử Aldawsari đã xin lỗi về hành vi của mình: “Tôi xin lỗi về những hành vi xấu xa đó nhưng dù sao không có hành động nào của tôi thực sự gây hại cho nước Mỹ”.

Thanh Tùng
Theo BBC