1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

John McCain bất bình vì Mỹ trì hoãn tuần tra Biển Đông

Ngày 4.1, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ John McCain chỉ trích chính quyền Tổng thống Obama vì tiếp tục trì hoãn tuần tra "tự do hàng hải" trong vùng 12 hải lý đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng trái phép trên Biển Đông.

John McCain bất bình vì Mỹ trì hoãn tuần tra Biển Đông - 1

Trong một tuyên bố, thượng nghị sĩ McCain cho biết, việc Mỹ thiếu hành động khiến Trung Quốc tiếp tục theo đuổi tham vọng lãnh thổ trong khu vực, gần đây nhất là hạ cánh máy bay trên một hòn đảo nhân tạo ở Trường Sa hôm 2.1.

Theo ông McCain, trong năm ngoái Mỹ không tiến hành thêm lần tuần tra nào là "đáng thất vọng nhưng không ngạc nhiên", vì chính quyền của Tổng thống Obama "không thể quản lý được sự phức tạp trong việc ra quyết định an ninh quốc gia liên ngành hoặc đơn giản là quá rủi ro để thực hiện những gì cần thiết nhằm bảo vệ trật tự dựa trên luật pháp ở Châu Á - Thái Bình Dương".

Các nhà phân tích cho rằng, sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp cuối cùng có thể dẫn đến một vùng nhận diện phòng không, gia tăng căng thẳng với các bên tranh chấp khác và Mỹ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby ngày 4.1 cho biết, việc máy bay Trung Quốc lần đầu hạ cánh trên đảo nhân tạo làm gia tăng căng thẳng và đe dọa ổn định khu vực. Người phát ngôn kêu gọi tất cả các bên ngừng bồi đắp đảo, chấm dứt xây dựng các cơ sở sở và quân sự hóa các tiền đồn, thay vào đó tập trung vào việc đạt được thỏa thuận về hành vi chấp nhận được trong khu vực tranh chấp.

Giới chức Mỹ vẫn cam kết tiếp tục thực hiện nhiều chuyến tuần tra "thực thi tự do hàng hải" gần các đảo tranh chấp, nhưng vẫn còn tranh luận về thời gian tiến hành đợt tuần tra tiếp theo.

Trong một bức thư gửi thượng nghị sĩ McCain hôm 21.12, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter nói rằng, hải quân Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến tuần tra trên không, trên biển và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Ông cũng khẳng định, giới chức Mỹ không thông báo cho bất cứ nước nào trước khi tuần tra.

Theo V.A/Lao động