1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Italy nói EU trừng phạt Nga là vô nghĩa

(Dân trí) - Một quan chức cấp cao của Italy nhận định rằng các lệnh trừng phạt mà liên minh châu Âu EU đang ban hành chống lại Nga hoàn toàn không có ý nghĩa về mặt kinh tế, chính trị, xã hội hay văn hóa.

Bộ trưởng Nội vụ kiêm Phó Thủ tướng Italy Matteo Salvini (Ảnh: Reuters)
Bộ trưởng Nội vụ kiêm Phó Thủ tướng Italy Matteo Salvini (Ảnh: Reuters)

Trong bài phỏng vấn với RT ngày 10/9, Bộ trưởng Nội vụ kiêm Phó Thủ tướng Italy Matteo Salvini cho rằng các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Nga hoàn toàn không có ý nghĩa trên mọi lĩnh vực.

“Kỳ bầu cử tháng 5/2019 sẽ trao cho chúng tôi một cơ hội lịch sử để có thể thay đổi cán cân quyền lực ở châu Âu và thay đổi quan hệ với các quốc gia nằm ngoài châu Âu. Ý tôi muốn đề cập ở đây là Nga. Tôi luôn kêu gọi chính phủ (Italy) cân nhắc các thiệt hại (vì lệnh trừng phạt Nga). Và tôi sẽ tiếp tục làm như vậy vì những lệnh trừng phạt chống lại Nga không có bất cứ ý nghĩa nào về mặt kinh tế, chính trị, xã hội hay văn hóa”, ông Matteo nói, đề cập tới cuộc bầu cử nghị viện EU dự kiến diễn ra vào tháng 5/2019.

Liên minh châu Âu lần đầu tiên ban hành lệnh trừng phạt Nga vào năm 2014 do cáo buộc Moscow can thiệp vào cuộc xung đột ở miền đông Ukraine và việc Crimea tuyên bố ly khai Kiev, tái sáp nhập Nga thông qua trưng cầu ý dân.

Nga đã nhiều lần mạnh mẽ lên tiếng bác bỏ các cáo buộc chống lại Moscow, đồng thời cũng ban hành một số động thái nhằm đáp trả liên minh châu Âu EU.

Ông Salvini là một trong những chính trị gia có quan điểm phản đối việc trừng phạt Nga. Hồi tháng 7, ông đã tuyên bố sẽ phản đối việc EU gia hạn thời gian áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga. Tuy nhiên, EC vẫn thông qua việc kéo dài các chính sách trên tới cuối tháng 1/2019

Sự thay đổi trong quan điểm của Italy bắt nguồn từ sự thành công của liên minh 2 đảng Phong trào 5 sao và Liên đoàn Phía bắc trong cuộc bầu cử Italy hồi đầu năm. Rome đã trở thành một trong những nước đầu tiên công khai ủng hộ việc hủy bỏ lệnh trừng phạt chống lại Nga của EU, cho rằng các biện pháp trên không mang lại ích lợi cho bất cứ bên nào, thậm chí còn gây thiệt hại cho Italy.

Đức Hoàng

Theo Sputnik