1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Italia vượt mốc 20.000 người tử vong vì Covid-19

(Dân trí) - Số ca tử vong vì Covid-19 tại Italia đã lên tới hơn 20.000 người, tuy nhiên số bệnh nhân nguy kịch đã giảm xuống trong 10 ngày liên tiếp.

Italia vượt mốc 20.000 người tử vong vì Covid-19 - 1

Bệnh nhân được điều trị tại phòng chăm sóc tích cực trong bệnh viện Cernusco sul Naviglio ở Milan, Italia. (Ảnh: Reuteres)

Cơ quan Phòng vệ Dân sự Italia ngày 13/4 ghi nhận thêm 566 người chết vì Covid-19, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 20.465 người.

Italia hiện có số người chết vì Covid-19 cao thứ 2 thế giới sau Mỹ - nước ghi nhận 23.592 ca tử vong tính đến thời điểm hiện tại.

Số ca mắc Covid-19 tại Italia cũng tăng lên tới 159.516 trường hợp, cao thứ 3 thế giới sau Mỹ (586.093 trường hợp) và Tây Ban Nha (170.099 trường hợp).

Số bệnh nhân phải điều trị tích cực tại Italia đã giảm từ 4.068 ca từ hôm 3/4 xuống còn 3.260 ca hôm 13/4. Con số này cho thấy xu hướng cải thiện chung của tình hình dịch bệnh tại Italia.

Italia tuần trước đã gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc tới ngày 3/5 nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch Covid-19. Quyết định này được các bác sĩ ủng hộ, song vấp phải sự phản đối của các doanh nghiệp vì lo ngại rằng họ không thể cầm cự thêm 3 tháng nữa.

“Đã có những tín hiệu tích cực, nhưng số người chết vẫn cao”, Giáo sư Gianni Rezza tại Viện Y học cấp cao Italia nhận định.

Gianni Rezza, chuyên gia hàng đầu về dịch bệnh truyền nhiễm tại Italia, cho rằng rất khó để phân tích các dữ liệu vì số ca nhiễm mới đang được thống kê có thể đã bị nhiễm từ 3 tuần trước và được phát hiện sau thời gian ủ bệnh. Nói cách khác, con số được phản ánh hiện nay thực chất phản ánh mức độ lây nhiễm của 2-3 tuần trước.

Italia sẽ mở cửa trở lại các hiệu sách và cửa hàng giặt là từ ngày 14/4 để xác định cách thức thực hiện an toàn các biện pháp giãn cách xã hội.

Anh có thể gia hạn phong tỏa

Số người chết vì Covid-19 tại các bệnh viện ở Anh tính đến ngày 13/4 đã tăng lên tới 11.329 trường hợp, sau khi ghi nhận thêm hơn 700 nạn nhân thiệt mạng. Anh hiện là nước có số ca tử vong cao thứ 5 thế giới, sau Mỹ, Italia, Tây Ban Nha và Pháp.

Số ca mắc Covid-19 tại Anh vẫn tiếp tục tăng lên và hiện ghi nhận ở mức 88.621 người. Một cố vấn khoa học cấp cao cho chính phủ Anh dự đoán Anh có nguy cơ trở thành nước bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch Covid-19 tại châu Âu.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab, người đại diện cho Thủ tướng Boris Johnson khi ông đang được điều trị Covid-19, ngày 13/4 cho biết chính phủ sẽ không đưa ra bất kỳ sự thay đổi nào liên quan tới các biện pháp phong tỏa hiện tại, cho tới khi tự tin rằng các biện pháp này có thể được thực hiện một cách an toàn.

Hội đồng cố vấn khoa học của chính phủ Anh dự kiến sẽ xem xét các bằng chứng cho thấy sự hiệu quả của các biện pháp giãn cách xã hội trong tuần này, tuy nhiên Ngoại trưởng Raab phát tín hiệu cho thấy nhiều khả năng Anh sẽ gia hạn lệnh phong tỏa và vẫn giữ nguyên các quy định hạn chế như bây giờ.

Sau Italia, Tây Ban Nha hiện là ổ dịch lớn thứ hai tại châu Âu với 17.756 ca tử vong và 170.099 ca mắc Covid-19.

Pháp cũng là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 tại châu Âu với 14.967 ca tử vong và 136.779 ca nhiễm.

Một số nước cũng có số người chết cao tại châu Âu gồm Đức (3.194), Bỉ (3.903), Hà Lan (2.823), Thụy Sĩ (1.138), Thụy Điển (919).

Thành Đạt

Theo AFP, Reuters