1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Italia: Số người tử vong vì Covid-19 trong ngày cao nhất thế giới

(Dân trí) - Số ca nhiễm mới và số ca tử vong vì virus corona chủng mới (Covid-19) tại Italia trong ngày 6/3 tiếp tục tăng kỷ lục bất chấp nỗ lực ứng phó của chính phủ.

 
Italia: Số người tử vong vì Covid-19 trong ngày cao nhất thế giới - 1

Italia hiện là một trong những điểm nóng nhất bùng phát dịch Covid-19. (Ảnh: Reuters)


Reuters dẫn thông tin từ Cơ quan phòng vệ dân sự Italia cuối ngày 6/3 cho biết, trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 49 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số người chết vì virus này tại đây lên 197 ca. Với con số này, Italia hiện là nước có nhiều người tử vong vì Covid-19 nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Cũng trong vòng 24 giờ qua, Italia ghi nhận thêm 778 ca nhiễm mới, nâng số người nhiễm tại quốc gia này lên 4.636 người, nhiều thứ 4 chỉ sau Trung Quốc, Hàn Quốc và Iran.

Như vậy, ngày 6/3 đánh dấu ngày Italia có số người tử vong và nhiễm mới Covid-19 nhiều nhất kể từ khi dịch bùng phát tại nước này cách đây 2 tuần, thậm chí số ca tử vong trong ngày cao hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Hiện dịch Covid-19 đã lan ra toàn bộ 22 khu vực của Italia.

Để tránh dịch lây lan rộng hơn, chính phủ Italia trong tuần này đã yêu cầu đóng toàn bộ trường học, đại học, rạp chiếu phim, hoãn hàng loạt sự kiện công cộng lớn. Bộ Y tế Italia cho biết, độ tuổi trung bình của các bệnh nhân tử vong vì Covid-19 tại Italia là 81, và phần lớn là những người có tiểu sử bệnh nền. Khoảng 28% trong số đó là phụ nữ. Tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở Italia hiện là 4,25%, thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Một tín hiệu đáng lo ngại cho các bệnh viện ở Italia đó là số bệnh nhân thuộc diễn chăm sóc đặc biệt đã tăng hơn 30% trong ngày 6/3 lên 462 trường hợp. Một trong những nguyên nhân khiến Italia dễ bị tổn thương trước dịch Covid-19 bùng phát đó là dân số già, những người cao tuổi, đặc biệt những người có tiểu sử bệnh nền dễ nhiễm bệnh hơn và tỷ lệ tử vong cũng cao hơn.

Nhiều quốc gia trên thế giới đã áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại với Italia. Cộng hòa Séc hôm qua thông báo, bất cứ ai trở về từ Italia sẽ phải bị cách ly 2 tuần, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt. Trong khi đó, quốc gia láng giềng Slovakia cấm toàn bộ cách chuyến bay đi đến và từ Italia.

Giới chức Italia đã chỉ trích các động thái này, coi đây là hành động cô lập Italia. Itaia cũng chỉ trích các nước trong Liên minh châu Âu EU như Pháp, Đức hạn chế xuất khẩu trang thiết bị bảo hộ y tế cho Italia. “Khi Italia cần sự giúp đỡ, các cánh cửa đều đóng lại, các bức tường dựng lên. Khi tình huống khẩn cấp y tế qua đi, chúng tôi cần xem xét lại và thiết lập lại mọi thứ, bắt đầu từ Brussels”, Matteo Salvini, người đứng đầu đảng Liên đoàn thuộc cánh cực hữu của Italia, cảnh báo.

Dịch Covid-19 bùng phát từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc từ cuối năm ngoái, đến nay đã lan ra khoảng 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, số người nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đã xấp xỉ ngưỡng 100.000 người, trong khi hơn 3.400 người tử vong, chủ yếu ở Trung Quốc. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã bày tỏ quan ngại về tốc độ lây lan của Covid-19, đồng thời hối thúc tất cả các quốc gia coi việc dập dịch là ưu tiên hàng đầu.

Minh Phương
Theo AFP