1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Italia kết án 23 người Mỹ trong vụ bắt cóc của CIA

(Dân trí) - Một tòa án tại Italia hôm qua đã kết án 23 công dân Mỹ - hầu hết là các mật vụ CIA - và 2 người Italia vì liên quan tới vụ bắt cóc trái phép một giáo sĩ Ai Cập trên đất Italia cách đây 6 năm.

 
Italia kết án 23 người Mỹ trong vụ bắt cóc của CIA - 1

Abu Omar.
Osama Moustafa Hassan Nasr, còn được biết tới với cái tên Abu Omar, đã bị CIA - với sự trợ giúp của các quan chức tình báo quân đội Italia, bắt cóc trên đường phố Milan hồi năm 2003 vì nghi ngờ giáo sĩ Ai Cập này có liên hệ với khủng bố.

Omar bị đưa ra khỏi Italia theo một chương trình bí mật tên gọi “dẫn độ đặc biệt”. Omar bị áp giải tới các căn cứ quân sự của Mỹ ở Italia và Đức, sau đó tới Ai Cập, nơi ông này khẳng định đã bị tra tấn. Omar được thả sau 4 năm mà không bị buộc tội.

Trong phiên tòa xét xử vắng mặt hôm qua, tòa án Italia đã kết án cựu trưởng đại diện của CIA tại Milan, Robert Lady, 8 năm tù. 22 người Mỹ khác - trong đó có một đại tá không quân Mỹ và là người duy nhất không phải là mật vụ CIA - bị tuyên phạt 5 năm tù.

Hai mật vụ Italia bị buộc tội tòng phạm trong vụ bắt cóc lĩnh án 3 năm tù giam. Luật sư của 23 người Mỹ nói sẽ kháng án.

Ngoài ra, tòa án cũng yêu cầu những người bị buộc tội bồi thường thiệt hại cho Abu Omar 1,5 triệu USD và 744.000 USD cho vợ ông này.

Chính quyền Obama đã bày tỏ sự thất vọng trước phán quyết trên. “Chúng tôi thất vọng vì các bản án”, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ Ian Kelly phát biểu tại Washington.

Sau các vụ tấn công khủng bố 11/9, chính quyền Tổng thống Mỹ George W.Bush đã thực hiện chương trình “dẫn độ bất thường”, một phần của cái gọi là "Cuộc chiến chống hủng bố”, nhằm bắt giữ các nghi phạm khủng bố tại các nước và đưa sang nước thứ 3 để thẩm vấn.

An Bình
Theo BBC, AP