1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Italia giải cứu 200 người nhập cư trôi dạt trên biển

(Dân trí) - Lực lượng bảo vệ bờ biển Italia hôm nay đã giải cứu 176 người nhập cư trái phép bị trôi dạt trên biển, đồng thời bắt giữ 15 người vì tội buôn người.

Italia giải cứu 200 người nhập cư trôi dạt trên biển
Theo ước tính, khoảng 20.000 người nhập cư đã bỏ mạng trong hành trình vượt biển đến châu Âu trong 20 năm qua.

Thông báo của lực lượng trên cho biết những người tỵ nạn, trong đó có 6 trẻ em, hầu hết đến từ Syria, Ai Cập và Iraq. Họ bị phát hiện khi con thuyền chở họ đang tìm cách vượt Địa Trung Hải để cập bờ biển Italia vào châu Âu.

Cách đó không xa là một chiếc tàu lớn của những bọn buôn người. Cảnh sát đã bắt giữ 15 người trên chiếc tàu này.

Italia là một trong những cửa ngõ chính nhập cư vào châu Âu của những người nhập cư trái phép từ các nước nghèo đói hoặc bị xung đột hoành hành ở châu Phi và Trung Đông.

Theo thống kê, từ tháng 10/2013 đến nay, các lực lượng chức năng Italia đã giải cứu hơn 8.000 người nhập cư trái phép, bất chấp trước đó vừa có hàng trăm người nhập cư đã bị thiệt mạng khi tàu chở họ bị lật ở gần đảo Lampedusa.

Vũ Anh
Theo AFP