1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Italia: 463 người chết, hơn 9.000 người mắc Covid-19

(Dân trí) - Số ca mắc Covid-19 ở Italia tiếp tục tăng mạnh bất chấp lệnh phong tỏa gần 16 triệu dân và hàng loạt biện pháp ứng phó của chính phủ nước này.

 
Italia: 463 người chết, hơn 9.000 người mắc Covid-19 - 1
Số ca nhiễm Covid-19 tăng nhanh kéo theo gánh nặng cho hệ thống y tế Italia. (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn số liệu từ Cơ quan phòng vệ dân sự Italia cho biết, trong ngày 9/3, nước này ghi nhận thêm 97 ca tử vong vì virus corona mới gây dịch viêm phổi Covid-19, nâng tổng số người chết vì virus này lên 463. Italia tiếp tục là quốc gia có nhiều người tử vong vì Covid-19 thứ hai chỉ sau Trung Quốc.

Đặc biệt trong ngày hôm qua, số ca mắc mới Covid-19 tăng kỷ lục gần 1.800 ca lên 9.172 ca. Đây là ngày tăng mạnh nhất kể từ khi Italia phát hiện ca nhiễm bệnh đầu tiên hôm 21/2. Đến nay, Italia đã trở thành “ổ dịch” lớn nhất thế giới bên ngoài Trung Quốc khi số ca Covid-19 đều vượt 2 điểm nóng Hàn Quốc và Iran.

Số người nhiễm Covid-19 ở Italia tiếp tục tăng kỷ lục bất chấp việc chính phủ triển khai hàng loạt biện pháp ứng phó, trong đó có việc phong tỏa các vùng dịch với gần 16 triệu dân kể từ ngày 9/3 đến ngày 3/4. Thủ tướng Italia Giuseppe Conte hôm qua đã ban bố sắc lệnh mới yêu cầu phong tỏa toàn bộ đất nước với khoảng 60 triệu dân. Người dân được yêu cầu ở trong nhà nhiều nhất có thể, hạn chế đi lại để tránh lây lan Covid-19. Với quyết định này, Italia trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới phong tỏa cả nước để đối phó dịch Covid-19.

Số ca nhiễm tăng nhanh kéo theo gánh nặng cho hệ thống y tế Italia, đặc biệt ở các vùng tâm dịch. Theo Guardian, các bệnh viện tại Lombardy, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19, đều bắt đầu rơi vào tình trạng không đủ giường để tiếp nhận bệnh nhân. Bệnh nhân buộc phải chuyển đến các phòng phẫu thuật hoặc thậm chí nằm la liệt ở các hành lang bệnh viện.

"Tôi rất lo ngại. Áp lực cho các bệnh viện ở Lombardy những ngày này rất khủng khiếp. Tôi cảm thấy lo ngại về tác động của dịch này đến hệ thống y tế của chúng tôi", Giáo sư Massimo Galli, trưởng khoa bệnh truyền nhiễm tại bệnh viện Sacco ở Milan, cho biết.

Minh Phương
Theo Reuters