1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Ít nhất 500 nhân viên y tế Vũ Hán nhiễm virus corona

(Dân trí) - Ít nhất 500 nhân viên y tế tại Vũ Hán, Trung Quốc đã nhiễm virus corona mới (Covid-19). Điều này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây nhiễm và tình trạng thiếu hụt nguồn lực tại các bệnh viện tuyến đầu.

 
Ít nhất 500 nhân viên y tế Vũ Hán nhiễm virus corona - 1

Nhân viên y tế tại Hồ Bắc, Trung Quốc (Ảnh: Tân Hoa xã)


Hơn 500 nhân viên y tế bị lây nhiễm

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn nguồn thạo tin cho biết, đến giữa tháng 1/2020 có khoảng 500 nhân viên y tế tại Vũ Hán nhiễm virus corona chủng mới nCoV (hay Covid-19 theo tên gọi của Tổ chức Y tế Thế giới) và khoảng 600 trường hợp khác nghi nhiễm. Một nguồn tin từ một bệnh viện lớn ở Vũ Hán đã xác nhận thông tin trên. Các số liệu cũng trùng khớp với số liệu được 2 bác sĩ khác ở các bệnh viện lớn ở Vũ Hán cung cấp.

Theo đó, các trường hợp nhiễm bệnh gồm ít nhất 100 nhân viên y tế thuộc Bệnh viện Xiehe Vũ Hán, Bệnh viện Nhân dân thuộc Đại học Vũ Hán, khoảng 100 trường hợp nữa tại Bệnh viện số 1 Vũ Hán và Bệnh viện Zhongnan. Tuần trước, một nghiên cứu của nhóm bác sĩ Bệnh viện Zhongnan cho thấy ít nhất 40 nhân viên y tế ở đây đã nhiễm nCoV.
Các chuyên gia y tế nhận định, thực tế này không chỉ ảnh hưởng đến nguồn lực ứng phó dịch mà còn cho thấy nCoV có thể dễ dàng lây nhiễm thế nào.

Một bác sĩ tại một bệnh viện lớn ở Vũ Hán cho biết, nhiều bác sĩ cảm thấy đau buồn khi xem kết quả xét nghiệm của đồng nghiệp dương tính với nCoV. “Đó là lý do tại sao chúng tôi kêu gọi nhiều hơn nữa nguồn cung trang thiết bị y tế, đặc biệt là quần áo bảo hộ”, một bác sĩ nói và cho biết một khu vực cách ly dành riêng cho nhân viên y tế nhiễm nCoV hiện đã quá tải. “Chúng tôi phải chứng kiến quá nhiều đồng nghiệp ngã bệnh vì thiếu đồ bảo hộ”, bác sĩ này cho biết.

Các bác sĩ và chuyên gia y tế cho biết, việc thiếu trang thiết bị bảo hộ, làm việc quá sức cũng như chưa hiểu biết hết về nCoV là những yếu tố chính khiến số nhân viên y tế nhiễm bệnh tăng cao.

Yu Changping, một bác sĩ chuyên ngành hô hấp tại Bệnh viện Nhân dân, Đại học Vũ Hán, bắt đầu sốt từ hôm 14/1 và sau đó được xác nhận nhiễm nCoV. Ông cho biết, khi bị nhiễm bệnh, ông vẫn không chắc chắn bởi mỗi ngày ông điều trị cho rất nhiều bệnh nhân và tỷ lệ lây bệnh rất cao. Ông Yu nhập viện hôm 17/1 cùng một đồng nghiệp khác trong khoa và hiện vẫn đang được điều trị cách ly.

Đến nay, ít nhất 3 nhân viên y tế Vũ Hán được cho là đã tử vong vì nCoV, trong đó có bác sĩ nhãn khoa Lý Văn Lượng, một trong những người đầu tiên phát hiện ra dịch bệnh nCoV với những biểu hiện tương tự Sars.

Thiếu hụt bác sĩ tuyến đầu

Ít nhất 500 nhân viên y tế Vũ Hán nhiễm virus corona - 2

Ảnh: AFP

Một bác sĩ khác tại một bệnh viện lớn ở Vũ Hán cho biết, việc các nhân viên y tế lần lượt nhiễm bệnh khiến các bệnh viện ở vùng dịch thiếu nhân lực trầm trọng. “Đó là lý do tại sao chính quyền buộc phải điều động thêm nguồn lực y tế đến Vũ Hán, không phải chỉ vì không đủ giường bệnh, mà còn vì thiếu bác sĩ và y tá”, bác sĩ này cho biết.

Giới chức Trung Quốc đã điều động thêm khoảng 10.000 nhân viên y tế điều trị cho các bệnh nhân ở tâm dịch Vũ Hán và gửi quần áo bảo hộ đến các bệnh viện lớn trong thành phố. Tuy nhiên, các bác sĩ tuyến đầu cảnh báo, các nhân viên y tế ở các thành phố khác, đặc biệt ở những nơi ít được chú ý hơn, ít được trang bị hơn, nguy cơ lây nhiễm cao hơn.

Ngoài tâm dịch Hồ Bắc, tình trạng lây chéo virus corona mới trong bệnh viện tại các địa phương khác ở Trung Quốc. Ở thành phố Hải Nam, ủy ban y tế địa phương cho biết, một bác sĩ và một y tá đã bị nhiễm bệnh sau khi tiếp xúc chỉ 6 phút với một bệnh nhân dù đã đeo khẩu trang.

Tại bệnh viện Fuxing ở Bắc Kinh, 6 nhân viên y tế, 5 bệnh nhân và 4 điều dưỡng viên được cho là đã lây bệnh từ một bệnh nhân. Vì việc này, giám đốc bệnh viện đã bị cách chức.

Zhang Ke, một bác sĩ tại bệnh viện Youan ở Bắc Kinh, cho rằng tình trạng lây chéo giữa bệnh nhân và bác sĩ là vấn đề đáng lo ngại. “Trong giai đoạn bùng phát dịch Sars năm 2002-2003, khoảng 18% nhân viên y tế Trung Quốc đại lục và 22% nhân viên y tế Hong Kong nhiễm bệnh. Tôi dự đoán lần này sẽ có khoảng 10-20% nhân viên y tế bị lây nhiễm”, ông Zhang nói.

Minh Phương
Theo SCMP