1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel phong toả miền nam Libăng

(Dân trí) – Israel hôm qua 8/8 ra lệnh phong toả miền nam Libăng, đe doạ tấn công bất cứ xe cộ nào lưu thông trên đường. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc vẫn chưa thể thống nhất về một nghị quyết hoà bình mới.

Israel cấm tất cả các phương tiện giao thông đi lại trong một khu vực có bán kính khoảng 30km tính từ biên giới Israel-Libăng tới tận sông Litani.

 

Sau lời đe doạ của Israel, tất cả các tuyến đường ở miền nam Libăng trở nên vắng vẻ. Tại thị trấn Tyre, chỉ còn một số người dân đi bộ trên hè phố.

 

Việc đi lại ở miền nam Libăng đã rất hạn chế kể từ khi cuộc chiến nổ ra do hệ thống giao thông ở đây đã bị phá huỷ nặng nề. Tuy nhiên, sau lời đe doạ của Israel thì người dân Libăng chỉ có thể ngồi trong hầm trú ẩn may ra mới an toàn.

 

Trước “lệnh cấm” của Israel, Liên Hiệp Quốc đã tạm dừng công tác cứu trợ tại miền nam Libăng trong 1 ngày do lo ngại vấn đề an ninh. Điều này càng khiến cuộc sống của người dân Libăng thêm phần khó khăn.

 

Trong khi đó, các cuộc giao tranh giữa bộ binh Israel và du kích Hezbollah tại làng Bint Jbail, "thủ phủ kháng chiến" của Hezbollah, vẫn diễn ra rất ác liệt. Hôm qua có 3 lính Israel thiệt mạng còn phía Hezbollah là 35 người. Tuy nhiên phía Hezbollah chưa xác nhận con số thương vong của họ.

 

Máy bay Israel hôm qua tiến hành nhiều đợt đợt ném bom vào Libăng, khiến ít nhất 19 dân thường thiệt mạng. Trực thăng Israel cũng đổ lính biệt kích xuống một số nơi ở nam Libăng nhằm phá hủy các địa điểm phóng tên lửa của Hezbollah.

 

Rạng sáng nay, các tàu chiến Israel cũng đã nã pháo vào một trại tị nạn của người Palestine ở miền nam Libăng, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

 

Hôm qua du kích Hezbollah đã bắn ít nhất 160 quả tên lửa vào lãnh thổ Israel. Tuy nhiên, không có người dân Israel nào thiệt mạng.

 

Pháp và Mỹ đang sửa đổi bản dự thảo nghị quyết của LHQ nhằm đạt được một thoả thuận hoà bình cho khu vực. Tuy nhiên, Israel tỏ ra lo lắng trước việc Thủ tướng Libăng, ông Fouad Siniora, quyết định đưa 15.000 quân tới miền nam nước này.

 

Tính đến nay, ít nhất 789 người (689 người Libăng và 100 Israel) đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột giữa quân đội Israel và du kích Hezbollah kể từ khi chiến sự nổ ra tại miền nam Libăng.

 

Nguyên Hưng

Theo AP, NBC News

Dòng sự kiện: Israel - Lebanon crisis