Israel muốn giảm dần hỗ trợ tài chính của Mỹ cho quân sự
(Dân trí) - Thủ tướng Benjamin Netanyahu mong muốn sự hỗ trợ tài chính từ Mỹ cho hoạt động quân sự của Israel trong những năm tới sẽ giảm dần.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: Reuters).
Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng ngày 10/5, ông Netanyahu cho biết ông hy vọng sẽ đưa Israel thoát dần khỏi sự hỗ trợ quân sự của Mỹ trong vòng một thập niên tới, trong bối cảnh nước này muốn thúc đẩy tăng cường quan hệ với các quốc gia Vùng Vịnh.
“Tôi muốn giảm về con số 0 sự hỗ trợ tài chính của Mỹ, phần tài chính trong hợp tác quân sự mà chúng ta đang có”, ông nói với chương trình “60 Minutes” của CBS News.
Ông cho biết Israel hiện nhận khoảng 3,8 tỷ USD viện trợ quân sự từ Mỹ mỗi năm. Mỹ đã cam kết tổng cộng 38 tỷ USD viện trợ quân sự cho Israel trong giai đoạn 2018-2028.
Tuy nhiên, ông Netanyahu nói rằng việc có thể “thiết lập lại” quan hệ tài chính Mỹ - Israel vào thời điểm này là “hoàn toàn” đúng đắn. “Tôi không muốn chờ đến Quốc hội tiếp theo. Tôi muốn bắt đầu ngay bây giờ", ông nói với CBS.
Trong nhiều năm, Israel đã nhận được sự đồng thuận lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ về viện trợ quân sự, nhưng sự ủng hộ từ một số nhà lập pháp và công chúng đã suy giảm kể từ khi chiến sự ở Gaza bùng nổ vào tháng 10/2023.
Hơn 71.000 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc chiến ở Gaza, vốn bắt nguồn từ cuộc đột kích của Hamas ngày 7/10/2023. Các hoạt động quân sự của Israel tại Li Băng và Iran cũng gây ra số thương vong dân thường lớn, gây ra phản ứng trái chiều trong công chúng Mỹ.
Ông Netanyahu cho rằng sự suy giảm ủng hộ đối với Israel tại Mỹ “gần như tương quan 100% với sự gia tăng theo cấp số nhân của mạng xã hội”. Ông cáo buộc một số quốc gia mà ông không nêu tên đã tác động tới mạng xã hội theo cách “gây tổn hại nghiêm trọng” cho Israel.
Liên quan tới xung đột ở Iran, ông Netanyahu nói rằng chỉ sau khi chiến sự bắt đầu, các nhà hoạch định của Israel mới nhận ra khả năng Iran có thể đóng eo biển Hormuz.
“Phải mất một thời gian họ mới hiểu mức độ rủi ro lớn đến thế nào, và giờ thì họ đã hiểu”, ông nói.
Trong cuộc phỏng vấn, ông từ chối thảo luận về kế hoạch hay thời điểm hành động quân sự của Israel đối với Iran, nhưng ông đề cập đến khả năng thay đổi chế độ tại nước này. Ông cho rằng, điều đó có thể dẫn tới sự suy yếu của Hezbollah, Hamas, Houthi, những lực lượng ủy nhiệm của Iran tại khu vực.





