1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel lên tiếng sau khi bị Nga quy trách nhiệm vụ bắn rơi Il-20

(Dân trí) - Israel cho rằng chính phủ Syria phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về vụ máy bay quân sự Nga Il-20 bị bắn rơi ở Địa Trung Hải đêm qua 17/9.

Máy bay F-16 của Israel (Ảnh minh họa: Reuters)
Máy bay F-16 của Israel (Ảnh minh họa: Reuters)

RT trích thông báo của lực lượng phòng vệ Israel (IDF) ngày 18/9 nói rằng, chính phủ Syria phải chịu trách nhiệm về vụ máy bay Il-20 của Nga bị bắn rơi ở Địa Trung Hải đêm 17/9 khi trên đường trở về căn cứ ở Syria.

IDF cho biết họ “chia buồn với sự ra đi của các thành viên phi hành đoàn trên máy bay Nga”. Tuy nhiên, họ tuyên bố rõ ràng rằng quân đội Syria mới là lực lượng bắn rơi máy bay Nga và phải “chịu toàn bộ trách nhiệm” cho vụ việc.

Trong các thông báo sau đó, IDF lý giải rằng các máy bay chiến đấu F-16 của họ nhằm vào các cơ sở Syria mà “từ đó các hệ thống sản xuất vũ khí sát thương và chính xác sẽ chuyển tới lực lượng Hezbollah ở Lebanon dưới danh nghĩa Iran”. Israel cho rằng, các hệ thống vũ khí này có thể được dùng để tấn công Israel.

Theo IDF, các tổ hợp phòng không S-200 của Syria đã “không quan tâm xem liệu có máy bay nào của Nga trong khu vực” vào thời điểm đó hay không. Israel cũng khẳng định rằng khi tên lửa Syria được khai hỏa, máy bay của Israel đã ở trong không phận của nước này và máy bay Nga cũng không ở trong khu vực hoạt động quân sự của Israel.

Quân đội Israel cam kết sẽ cung cấp mọi thông tin có liên quan với Nga để cùng xem xét lại vụ việc và xác nhận thông tin họ cung cấp có chính xác hay không. Lực lượng này cũng đã đưa ra một báo cáo sơ bộ gồm 4 điểm về vụ việc ở Latakia. IDF cho rằng phòng không Syria đã khai hỏa ở tầm rộng và không chính xác dẫn tới máy bay Nga bị trúng tên lửa.

Theo RT, khi rơi xuống biển, máy bay Nga chở theo 15 thành viên phi hành đoàn. Trước đó, Nga nói rằng trên chiếc Il-20 chỉ có 14 người.

Nga ngày 18/9 đã đổ lỗi cho Israel về sự việc đáng tiếc. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói rằng Israel đã không cảnh báo Nga trước về kế hoạch quân sự và họ chỉ nhận được thông báo qua chưa đến 1 phút trước khi vụ tấn công xảy ra và máy bay Il-20 vì thế đã không kịp bay tới khu vực an toàn. Nga cũng cho rằng các phi công Israel đã dùng máy bay Nga làm lá chắn, vì thế tổ hợp S-200 của Syria đã bắn rơi máy bay Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng cho rằng lỗi nằm ở Israel khiến máy bay Nga bị rơi và Moscow có quyền đáp trả.

Trong khi đó, Nga khẳng định vụ bắn rơi máy bay không làm ảnh hưởng tới thỏa thuận đạt được với Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/9 về việc ngừng chiến dịch quân sự nhằm vào Idlib, thành trì cuối cùng của phiến quân và lực lượng nổi dậy ở Syria.

Đức Hoàng

Theo RT