1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel khoe là nước đầu tiên trên thế giới không kích bằng F-35

Thiếu tướng Amikam Norkin, tư lệnh không quân Israel, hôm 22-5 tiết lộ Israel là quốc gia đầu tiên trên thế giới sử dụng chiến đấu cơ tàng hình F-35 để thực hiện không kích.

Phát biểu tại hội nghị với sự tham dự của hàng chục tư lệnh không quân khắp thế giới do Israel tổ chức trong 3 ngày để kỷ niệm 70 năm thành lập không quân nước này, ông Norkin xác nhận: "Không quân Israel đã 2 lần không kích bằng máy bay F-35, ở 2 mặt trận khác nhau".

Tuy nhiên, tướng Norkin đã không xác định 2 vụ không kích ông nhắc đến diễn ra khi nào.


Hai chiếc F-35 đầu tiên của không quân Israel. Ảnh: IDF

Hai chiếc F-35 đầu tiên của không quân Israel. Ảnh: IDF

Đồng thời với việc công bố F-35 được sử dụng trong chiến đấu, vị tư lệnh không quân Israel đã giới thiệu với các nhân vật đứng đầu không lực các nước bức ảnh chụp một máy bay F-35 của Israel bay trên bầu trời thủ đô Beirut của Lebanon.

Các quốc gia cử đại diện đến hội nghị trên bao gồm: Mỹ, Anh, Pháp, Ấn Độ, Ba Lan, Romania, Canada, Phần Lan, Brazil, Hà Lan, Cyprus, CH Czech, Croatia, Ý, Hy Lạp, Bỉ, Áo...

Hai mục đích chính của hội nghị là: thảo luận về tính ưu việt của không quân và củng cố mối quan hệ của Israel và không quân nước này với các quốc gia tham dự.

Lâu nay, dưới ngọn cờ các cuộc tập trận, các phi công thuộc không lực Israel đã có thể làm được những điều mà các chính khách nước này không thể. Chẳng hạn, không quân Israel đã tham gia các cuộc tập trận với Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất và Pakistan - 2 quốc gia không chính thức công nhận nhà nước Israel.

Israel đồng ý mua của Mỹ 50 chiến đấu cơ F-35 và đã bắt đầu nhận được loại máy bay tàng hình thế hệ thứ năm này hồi tháng 12-2016. Khoảng 1 năm sau, Israel tuyên bố loại máy bay trên đã được đưa vào sử dụng.

Quân đội Israel khen ngợi F-35 là "nhân tố thay đổi cuộc chơi", không chỉ bởi năng lực tấn công và tàng hình, mà còn bởi khả năng kết nối các hệ thống của nó với máy bay khác và thiết lập mạng lưới chia sẻ thông tin.

Có điều, loại máy bay này có giá cao: khoảng 100 triệu USD/chiếc. Nhà sản xuất Lockheed Martin thừa nhận giá bán dự kiến sẽ giảm khi có thêm nhiều quốc gia mua F-35.

Theo Hoài Vy

Người lao động