1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel đòi tạo “lằn ranh đỏ” với Iran

(Dân trí) - Phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 27/9, Thủ tướng Israel đã thúc giục thế giới tạo “lằn ranh đỏ rõ ràng" đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Ông Netanyahu cho rằng Iran chỉ còn hơn một năm nữa là chế tạo được bom nguyên tử.
Ông Netanyahu cho rằng Iran chỉ còn khoảng một năm nữa là chế tạo được bom nguyên tử.

 

Trong bài phát biểu tại Liên hợp quốc, ông Benjamin Netanyahu nói không còn nhiều thời gian cho việc chặn Tehran có đủ uranium làm giàu để chế tạo một quả bom hạt nhân.

 

Israel và các nước phương Tây nghi ngờ Iran đang muốn đạt mức có vũ khí hạt nhân, tuy nhiên Tehran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hòa bình.

 

Ông Netanyahu nói với các đại biểu tham dự phiên họp Đại hội đồng rằng Iran có thể sẽ có đủ nguyên liệu để chế tạo một quả bom hạt nhân vào giữa năm sau, và cần phải gửi ra một thông điệp rõ ràng để chặn Tehran khỏi tiến trình này.

 

"Lằn ranh đỏ không dẫn tới chiến tranh, lằn ranh đỏ ngăn chặn chiến tranh," ông nói. "Không gì nguy hại cho thế giới hơn chuyện một nước Iran được trang bị vũ khí hạt nhân."

 

Tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas đã đề nghị Đại hội đồng nâng quy chế của Palestine tại Liên hợp quốc.

Ông nói các lệnh trừng phạt được thông qua trong thời gian bảy năm qua đã không làm ảnh hưởng gì tới chương trình của Tehran. "Rất muộn rồi," ông nói với các đại biểu. "Lịch biểu chế tạo hạt nhân của Iran không hề dừng lại."

 

Ông nói ông tin rằng nếu phải đối diện với "một lằn ranh đỏ rõ ràng, Iran sẽ lui bước."

 

Ông nói thêm rằng ông tin là Hoa Kỳ và Israel có thể đưa ra một hướng đi chung trong vấn đề này.

 

Hôm thứ Ba, trong bài phát biểu trước Đại hội đồng, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẽ "làm những gì phải làm" để chặn việc Tehran có được vũ khí hạt nhân.

 

Tuy nhiên, trong lúc không bác bỏ khả năng có hành động quân sự thì chính quyền ông Obama cũng nói sẽ vẫn để thời gian để các lệnh trừng phạt và các cuộc đàm phán đa phương với Iran phát huy tác dụng.

 

Trước đó, hồi đầu tháng, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói Hoa Kỳ chưa sẵn sàng trong việc tạo "các lằn ranh đỏ".

 

Hôm thứ Tư, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã cáo buộc các nước phương tây đưa ra "hăm dọa" hạt nhân.

 

"Mối đe dọa vẫn đang còn từ những kẻ theo chủ nghĩa phục quốc (Israel) kém văn minh, theo đó muốn có hành động quân sự, là một ví dụ rõ ràng về thực tế cay đắng này," ông nói trước Đại hội đồng.

 

Vũ Quý

Theo BBC