1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Israel “đã chuẩn bị cuộc chiến 30 ngày với Iran”

(Dân trí) - Bộ trưởng an ninh nội địa Israel cho hay một cuộc tấn công nhằm vào Iran nhiều khả năng sẽ châm ngòi cho một cuộc xung đột kéo dài 30 ngày và hậu quả là 500 người Israel sẽ thiệt mạng.

 
Iran có kho vũ tên lửa đạn đạo lớn nhất và hiện đại nhất Trung Đông.
Iran có kho vũ tên lửa đạn đạo lớn nhất và hiện đại nhất Trung Đông.

Bộ trưởng sắp mãn nhiệm Matan Vilnai cho biết trên tờ Maariv rằng giao tranh sẽ diễn ra “trên nhiều mặt trận”, với hàng trăm tên lửa được nhắm bắn vào các thành phố, thị trấn của Israel.

 

Tuy nhiên, ông cho biết Israel đã chuẩn bị sẵn sàng, mặc dù các cuộc tấn công vào các sở hạt nhân của Iran phải được phối hợp cùng với Mỹ.

 

Trong khi đó, một blogger của Mỹ đã đăng tải thông tin mà người này cho là kế hoạch tấn công của Israel. Richard Silverstein tiết lộ ông có bản ghi nhớ tóm tắt nội bộ cho 8 thành viên nội các của Israel, phác thảo những gì quân đội Israel sẽ làm để ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

 

Israelđã chuẩn bị sẵn sàng

 

Bản ghi nhớ được cho là bị rò rỉ của Israel gợi ý hoạt động của quân đội sẽ bắt đầu bằng một cuộc tấn công mạng quy mô nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran. Tiếp sau đó đó là một loạt vụ tấn công tên lửa nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran.

 

Các hệ thống chỉ huy và kiểm soát quân sự, các cơ sở nghiên cứu và phát triển, cũng như nhà của các nhân vật cấp cao trong chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa Iran cũng sẽ là mục tiêu bị tấn công.

 

Và chỉ đến khi đó máy bay có người lái mới được phái tới tấn công “một danh sách chọn lọc trong những mục tiêu này cần được tấn công thêm”.

 

Tính xác thực của những thông tin này chưa được rõ, tuy nhiên sứ mệnh dự kiến sẽ gây ra những hậu quả vô cùng lớn và có thể vượt ra ngoài vòng kiểm soát.

 

Quân đội và chính phủ Iran đã nhiều lần khẳng định rõ rằng nếu họ bị Israel hoặc Mỹ tấn công, họ sẽ đáp trả hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp.

 

Trong bài phỏng vấn với Maariv, ông Vilnai cho hay Israel “đã chuẩn bị kỹ chưa từng có”.

 

“Không có chỗ cho sự cuồng loạn”, cựu tướng lĩnh, người sẽ mãn nhiệm vào cuối tháng này để trở thành đại sứ Israel ở Trung Quốc, cho hay.

 

Quan điểm của ông trùng với một đánh giá của Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak, người cho rằng có thể khoảng 500 người Israel sẽ bị thiệt mạng.

 

“Có thể con số người chết sẽ thấp hơn hoặc cao hơn, có lẽ vậy…nhưng đây là viễn cảnh mà chúng tôi đang chuẩn bị, theo lời khuyên của những chuyên gia giỏi nhất”.

 

“Theo dự đoán, cuộc chiến sẽ kéo dài 30 ngày trên nhiều mặt trận”, ông cho biết thêm, ám chỉ đến khả năng tấn công của phong trào Hồi giáo Shiite Li-băng được Iran ủng hộ, Hezbollah và chiến binh Hồi giáo Palestine ở Dải Gâz.

 

Ông Vilnai từ chối bình luận về khẳng định của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Panetta hôm thứ ba vừa qua rằng Washington không tin Israel đã đưa ra ra quyết định có tấn công Iran hay không.

 

“Tôi không muốn gây ra tranh cãi”, ông cho biết thêm. “Nhưng Mỹ là người bạn lớn của chúng tôi và chúng tôi luôn phối hợp trong những hành động như thế”.

 

Vào ngày thứ ba Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công bố ông Vilnai sẽ được ông Avi Dichter, cựu lãnh đạo cơ quan an ninh nội địa Israel, thay thế.

 

Vũ Quý

Theo BBC