1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS tuyên bố bắn hạ máy bay Nga chỉ là trò tuyên truyền

(Dân trí) - Tổng thống Ai Cập Abdul Fattah al-Sisi nói rằng việc nhóm phiến quân liên minh với Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố bắn hạ chiếc máy bay dân dụng chở 224 người của Nga chỉ là trò tuyên truyền.

IS công bố video “máy bay Nga bị bắn rơi”

 


Một nhóm phiến quân tại bán đảo Sinai đã đăng tải trên mạng một video nói rằng máy bay bị bắn rơi, nhưng Nga và Ai Cập bác bỏ. (Ảnh chụp màn hình của video do phiến quân công bố)

Một nhóm phiến quân tại bán đảo Sinai đã đăng tải trên mạng một video nói rằng máy bay bị bắn rơi, nhưng Nga và Ai Cập bác bỏ. (Ảnh chụp màn hình của video do phiến quân công bố)

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với đài BBC, ông Sisi cho hay còn quá sớm để đưa ra kết luận về nguyên nhân của vụ tai nạn.

“Khi có một chiến dịch tuyên truyền rằng máy bay bị rơi do IS, đây là một cách nhằm làm tổn hại tới sự ổn định, an ninh và hình ảnh của Ai Cập. Hãy tin lời tôi, tình hình tại Sinai hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi”, Tổng thống Sini nói.

Chiếc máy bay Airbus A321 của hãng hàng không Nga Kogalymavia (Metrojet) được cho là đã bị vỡ trên không, trước khi rơi xuống bán đảo Sinai hôm 31/10, làm toàn bộ 224 người thiệt mạng.

Hãng hàng không Kogalymavia ngày 2/11 đã đổ lỗi cho “tác động từ bên ngoài” về nguyên nhân của thảm họa. Tuy nhiên, người đứng đầu Cơ quan hàng không liên bang Nga Aleksandr Neradko sau đó lại nói rằng kết luận như vậy là quá sớm và “không dự trên các bằng chứng cụ thể”.

Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper cho rằng cho tới nay “chưa có bằng chứng trực tiếp về bất kỳ sự liên quan nào của khủng bố”, nhưng nói thêm: “không có khả năng, nhưng tôi không loại trừ điều đó”.

Nhóm phiến quân Sinai Province liên minh với IS đã tuyên bố bắn rơi máy bay Nga. Sinai Province, vốn cam kết liên minh với IS một năm trước, được tin là muốn kiểm soát bán đảo Sinai để biến nó thành một tỉnh của phiến quân Hồi giáo. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng nhóm này không sở hữu vũ khí có thể bắn rơi máy bay Nga đang bay ở độ cao gần 9.500 m.

Chuyến bay mang số hiệu 9268 của hãng hàng không Kogalymavia (cũng sử dụng tên Metrojet) cất cánh từ sân bay thành phố Sharm el-Sheikh vào sáng ngày 31/10 giờ địa phương, với đích đến là thành phố St Petersburg của Nga.

Máy bay đã mất tín hiệu chỉ 23 phút sau khi cất cánh và rơi xuống bán đảo Sinai, Ai Cập. Vụ tai nạn khiến toàn bộ 224 người trên khoang thiệt mạng. Vụ tai nạn là thảm họa hàng không dân sự nghiêm trọng nhất trong lịch sử Nga.

An Bình

Theo BBC