1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS tuyên bố bắn hạ máy bay chiến đấu tại Syria

(Dân trí) - Một máy bay chiến đấu tại Syria đã bị rơi ở phía tây nam thủ đô Damascus vào hôm nay 22/4 nhưng hiện chưa có xác nhận máy bay bị bắn rơi hay bị trục trặc kỹ thuật. Trước đó, IS đã tuyên bố bắn rơi một máy bay tại Syria.


(Ảnh minh họa: AFP)

(Ảnh minh họa: AFP)

Cơ quan giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại London (Anh) cho hay máy bay bị rơi ở phía tây nam sân bay Damascus sau khi bay qua khu vực do nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) kiểm soát. Hiện chưa rõ số phận của phi công.

Trước đó, IS tuyên bố một máy bay chiến đấu của Syria đã bị bắn rơi. Tuy nhiên, tuyên bố này chưa được kiểm chứng độc lập.

Trong khi đó, truyền thông Nga dẫn lời các quan chức nước này cho biết các máy bay chiến đấu của Nga không tiến hành các sứ mệnh nào gần Damascus vào hôm nay.

“Các máy bay chiến đấu của Nga không hoạt động gần Damascus hoặc các khu vực ngoại ô thủ đô vào hôm nay. Tất cả các máy bay đều đậu tại căn cứ không quân Hmeimim”, một phát ngôn viên căn cứ Hmeymim của Nga ở Syria cho hay.

Vào ngày 15/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lệnh rút các lực lượng Nga tại Syria sau chiến dịch quân sự bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, Moscow vẫn duy trì sự hiện diện quân sự tại quốc gia Trung Đông. Tổng thống Putin cũng nói các lực lượng Nga sẽ vẫn ở lại cảng Tartus và căn cứ không Hmeimim ở tỉnh Latakia.

An Bình