1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS đứng đằng sau âm mưu đánh bom thánh đường Nga năm 2014

Theo ủy ban điều tra của Nga, các phần tử dính líu tới IS đã lên kế hoạch đánh bom một thánh đường Hồi giáo Nga năm 2014.

Ủy ban điều tra quốc gia Nga cho biết, một nhóm phiến quân thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có thể đã đứng đằng sau âm mưu đánh bom một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Pyt-Yakh ở khu vực Khanty-Mansi miền trung nước Nga cách đây 2 năm.

IS đứng đằng sau âm mưu đánh bom thánh đường Nga năm 2014 - 1

Lực lượng an ninh Nga có mặt tại một vụ tấn công thánh đường Hồi giáo. (Ảnh: RT)

Các dữ liệu về hoạt động của những kẻ tội phạm và khủng bố của Nga cho thấy, những kẻ tình nghi lên kế hoạch đánh bom khi đó hiện đang trốn ở nước ngoài và có tham gia hoạt động của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo.

Theo người phát ngôn Ủy ban điều tra quốc gia Nga Vladimir Markin, một nhóm cực đoan đã lên kế hoạch tấn công nhà thờ ở Pyt-Yakh từ khoảng tháng 10/2013 đến tháng 4/2014.

Âm mưu này sau đó đã bị phá và 2 kẻ tình nghi bị bắt, những kẻ còn lại đã chạy trốn ra nước ngoài.

Ông Markin cũng nói rằng, vụ đánh bom nhằm vào nhà thờ này được ra lệnh từ một lãnh đạo Hồi giáo cực đoan có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hai kẻ tình nghi đã bị bắt sẽ bị xét xử trong thời gian tới. Còn 4 kẻ tình nghi đánh bom khác đang bị truy nã quốc tế.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo là nhóm cực đoan đang kiểm soát nhiều khu vực ở Syria và Iraq. Ngày 30/9, Nga đã bắt đầu tổ chức khủng bố này tại Syria, theo yêu cầu từ Tổng thống Bashar al-Assad./.

Theo Thùy Linh/VOV-Trung tâm Tin/Sputnik

IS đứng đằng sau âm mưu đánh bom thánh đường Nga năm 2014 - 2