1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

IS dùng dân thường làm “lá chắn sống” chống quân đội Iraq

(Dân trí) - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đang âm mưu dùng dân thường làm lá chắn sống để đẩy lùi các hoạt động tiến công của quân đội chính phủ Iraq nhằm chiếm lại thành phố Fallujah, thuộc tỉnh Anbar, Iraq, đồng thời ra lệnh hành quyết bất kỳ người dân nào có ý định bỏ trốn hoặc đầu hàng.

Quân đội chính phủ Iraq đang tiến hành cuộc tấn công chiếm lại thành phố Fallujah (Ảnh: Reuters)
Quân đội chính phủ Iraq đang tiến hành cuộc tấn công chiếm lại thành phố Fallujah (Ảnh: Reuters)

“Ở thời điểm hiện tại, vấn đề khó khăn nhất nằm ở chỗ nhóm phiến quân IS đã sử dụng dân thường làm lá chắn sống. Mối đe dọa lớn nhất đối với người dân trong thành phố Fallujah trước hết đến từ những phần tử khủng bố IS khi hằng ngày họ phải đối mặt với chúng. Việc các phần tử cực đoan thực hiện các vụ hành quyết trên quy mô lớn và gây ra hàng loạt tội ác nhằm vào dân thường ở Fallujah không còn là chuyện mới mẻ nữa”, tờ Izvestiya dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iraq Ahmad Jamal cho biết.

Cũng theo ông Jamal, mặc dù chiến dịch phản công của quân đội chính phủ Iraq nhằm chiếm lại thành phố chiến lược Fallujah đã được khởi động từ hôm 23/5 nhưng lực lượng này vẫn phải thận trọng trong việc xây dựng kế hoạch tác chiến nhằm giải cứu những dân thường đang bị mắc kẹt tại khu vực này từ tháng 1/2014. Quân đội chính phủ đã bao vây toàn bộ thành phố Fallujah cũng như khu vực ngoại ô từ vài tháng nay.

Cần lưu ý rằng, một trong những mục tiêu chính của chiến dịch là nhằm hạn chế tới mức thấp nhất những thương vong gây ra cho dân thường, ông Jamal nói thêm.

Theo Liên Hợp Quốc, ước tính hiện vẫn còn khoảng 60.000 đến 100.000 dân thường vẫn đang sống ở Fallujah. Những người dân bị mắc kẹt trong thành phố này đã chia sẻ với USA Today rằng khi lực lượng quân đội Iraq đẩy mạnh các chiến dịch tấn công, các phần tử IS sẽ thiết lập lệnh giới nghiêm đối với người dân và dồn họ vào trung tâm thành phố để làm lá chắn sống chống lại quân đội chính phủ. IS cũng chặn không cho người dân ra khỏi thành phố và đe dọa giết bất kỳ ai tìm cách trốn thoát.

Chính phủ Iraq hôm 22/5 đã triển khai ít nhất 20.000 quân cùng Lực lượng Huy động Nhân dân để tiêu diệt các phần tử cực đoan tại Fallujah, đồng thời thông báo cho người dân tìm cách trốn khỏi thành phố này trước khi cuộc tiến công được thực hiện vào ngày hôm sau 23/5.

Theo hãng thông tấn Kurdish Rudaw, tính đến hết ngày hôm qua 24/5, 3 ngôi làng là Haswahm, Albu Awda và Abbasian đã được giải phóng khỏi tay các nhóm khủng bố. Hội đồng tỉnh ủy Anbar thông báo quân đội Iraq chỉ còn cách thành phố Fallujah chưa đầy 1km nữa. Đây cũng là nơi tập kết của khoảng 800-1.000 tay súng IS.

Thành Đạt

Theo RT