1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS dọa đánh sập một cây cầu chính tại Mỹ

(Dân trí) - Các phiến quân cực đoan của tổ chức IS dọa sẽ cho nổ tung một cây cầu chính bắc qua sông Mississippi ở phía Bắc nước Mỹ, một quan chức FBI cảnh báo.

Cây cầu Memphis-Arkansas bắc qua sông Mississippi bị IS dọa đánh bom.
Cây cầu Memphis-Arkansas bắc qua sông Mississippi bị IS dọa đánh bom.

Người phát ngôn Cơ quan điều tra liên bang Mỹ (FBI) Chris Allen đã đưa ra cảnh báo trên với giới chức địa phương hai bang Tennessee và Arkansas về nguy cơ các phiến quân thuộc tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng sẽ cho nổ tung cây cầu Memphis-Arkansas bắc qua sông Mississippi.

Tuy nhiên, ông cũng cho biết đây mới chỉ là một lời đe dọa nặc danh.

“Đây là lời đe dọa nặc danh và chưa có căn cứ… Hiện chưa có thông tin tình báo hữu ích về vụ việc này”, ông Allen nói.

Quan chức FBI không cho biết chi tiết về cách thức và thời điểm lời đe dọa được đưa ra, mà chỉ khẳng định FBI đã chuyển thông tin về mối đe dọa cho cảnh sát địa phương kèm theo “nhiều cảnh báo đáng chú ý”.

Cây cầu IS dọa đánh bom nối giữa hai vùng Memphis và Arkansas, là tuyến đường chính nối hai bang Tennessee và Arkansas ở miền Bắc nước Mỹ.

Văn phòng của kênh tin tức Fox13 News ở Memphis dẫn một nguồn tin bí mật cũng từ FBI cho biết IS đã chỉ thị một người ở Memphis “làm nổ tung cầu Memphis-Arkansas vào thời điểm chưa xác định, để khởi động các nhánh của IS tại Mỹ”.

Những cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ vừa ban bố cảnh báo đi lại trên toàn cầu đối với các công dân nước này trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh và đón mừng năm mới, đặc biệt sau khi xảy ra vụ bắt giữ con tin đẫm máu ở Australia.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh mọi công dân Mỹ cần hạn chế đi lại do “các nhóm khủng bố và những đối tượng bị chúng kích động có thể gây ra các mối đe dọa khôn lường ở những nơi công cộng". Bộ trên cũng trích dẫn một báo cáo công bố mới đây cho biết trong kỳ nghỉ lễ cuối năm nay, các phần tử khủng bố tập trung không chỉ vào các cơ sở của chính phủ Mỹ mà còn nhắm vào các khách sạn, khu mua sắm, nhà thờ và trường học.

Mỹ là nước dẫn đầu trong liên minh quốc tế gồm 60 nước tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu của IS tại Iraq và Syria. Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo sẽ tiêu diệt hoàn toàn tổ chức khủng bố cực đoan này và không thể cho các tay súng IS có đất sống.

Vũ Anh
Theo AFP