1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

IS âm mưu bắt cóc Thủ tướng Malaysia

(Dân trí) - Cảnh sát Malaysia hôm nay 8/3 cho biết đã đập tan âm mưu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) nhằm bắt cóc Thủ tướng Najib Razak và 2 bộ trưởng của nước này.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak. (Ảnh: AFP)
Thủ tướng Malaysia Najib Razak. (Ảnh: AFP)

Hãng tin ABC Online dẫn lời ông Ahmad Zahid Hamidi, Bộ trưởng Nội vụ Malaysia cho biết: “Vào ngày 30/1/2015, 13 đối tượng có liên hệ với IS đã lên kế hoạch bắt cóc một số quan chức cấp cao của Malaysia trong đó có Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Quốc phòng”.

Ông cho biết thêm, nhóm này còn lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công vào thủ đô hành chính Putrajaya. Chúng đã chuẩn bị sẵn và thử nghiệm các chất nổ dự định dùng cho các cuộc tấn công.

"Mặc dù IS không có chi nhánh chính thức ở Malaysia, nhưng một số người ở đây vẫn chịu ảnh hưởng và nhận lệnh từ mạng lưới IS ở Syria", ông Zahid nói thêm.

Tuy chưa hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn nào nhưng kể từ tháng 1/2015, Malaysia đã bắt giữ ít nhất 160 người nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động khủng bố cực đoan, trong đó 7 đối tượng có thể là các phần tử IS.

Ông Zahid cho biết, trong khoảng từ tháng 9/2014 đến tháng 5/2015, các thành viên IS đã lên kế hoạch thực hiện 4 vụ tấn công trên khắp Malaysia, trong đó có thủ đô Kuala Lumpur, Putrajaya và bang Kedah.

Kế hoạch này bao gồm việc ăn trộm vũ khí từ các doanh trại quân đội, chế tạo bom và chất nổ, trộm tiền để tài trợ cho các cuộc tấn công và cả bắt cóc lãnh đạo chính phủ để thu tiền chuộc, ông cho biết.

Malaysia được đặt trong tình trạng báo động cao kể từ sau vụ tấn công khủng bố ở Jakarta (Indonesia) hôm 14/1 năm nay và được cho là có liên quan đến IS. Hiện Úc vẫn duy trì cảnh báo với công dân khi du lịch đến Malaysia.

Minh Phương

Theo ABC Online