1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iraq xúc tiến mua lá chắn phòng thủ Nga bất chấp Mỹ dọa trừng phạt

(Dân trí) - Iraq đã lên kế hoạch cử các phái đoàn tới Nga, Trung Quốc và Ukraine để bàn bạc về việc mua hệ thống phòng không mới, dù Mỹ trước đó cảnh báo có thể sẽ trừng phạt Baghdad nếu mua vũ khí từ Moscow.

Iraq xúc tiến mua lá chắn phòng thủ Nga bất chấp Mỹ dọa trừng phạt - 1

Tổ hợp phòng không S-400 của Nga (Ảnh minh họa: Sputnik)

Tass dẫn phát biểu của ông Badr al-Ziyadi, thành viên của ủy ban an ninh và quốc phòng quốc hội Iraq cho hay Baghdad đang lên kế hoạch cử phái đoàn tới Nga, Trung Quốc và Ukraine để thảo luận về việc mua các tổ hợp phòng không hiện đại nhằm bảo vệ Iraq khỏi các động thái gây hấn hoặc vi phạm lãnh thổ.

“Các phái đoàn dự kiến thăm các quốc gia trên để thương lượng về việc mua các lá chắn bảo vệ không phận Iraq. Chính phủ Baghdad đang thành lập một phái đoàn có cả nhánh hành pháp và nhánh lập pháp để thực hiện việc mua vũ khí hiện đại”, ông al-Ziyadi cho hay.

Theo ông al-Ziyadi, giới chức Iraq đang cân nhắc tới phương thanh toán các hệ thống vũ khí bằng dầu mỏ.

“Nhiều quốc gia thể hiện sự sẵn lòng bán các vũ khí hiện đại cho Iraq để đổi lấy dầu mỏ. Đây là cách tốt nhất để đảm bảo việc Iraq có thể mua vũ khí tốt mà không lo xảy ra tình trạng tham nhũng hoặc hối lộ”, nghị sĩ al-Ziyadi cho hay.

Ngoài ra, các phái đoàn cũng sẽ bàn bạc về dự án hoàn thiện hệ thống thiết bị ảnh nhiệt hiện đại ở khu vực biên giới Iraq nhằm phát hiện và ngăn chặn khủng bố xâm nhập vào đất nước.

Ông al-Ziyadi nhận định lực lượng biên phòng của Iraq vẫn chưa được trang bị đầy đủ khí tài. Ông cáo buộc rằng đây là kết quả sai lầm của việc Iraq phụ thuộc quá nhiều vào Mỹ, bên đã chi rất nhiều tiền nhưng chưa bao giờ hoàn thành việc trang bị này. “Đây là lý do mà Iraq phải tự lực cánh sinh”, nghị sĩ Iraq cho biết.

Hồi đầu tháng, Wall Street Journal dẫn lời nghị sĩ Karaim Elaiwi, thành viên ủy ban An ninh và Quốc phòng quốc hội Iraq, cho biết Iraq đang cân nhắc mua S-400 của Nga.

“Chúng tôi cần những tên lửa này, đặc biệt sau khi Mỹ đã khiến chúng tôi rất nhiều lần thất vọng khi không giúp đỡ chúng tôi có được vũ khí thích hợp”, ông Elaiwi cho hay.

Một thành viên khác của ủy ban quốc phòng quốc hội Iraq - nghị sĩ Abdul Khaleq al-Azzawi, cho biết: “Chúng tôi ủy quyền cho Thủ tướng (Adil Abdul-Mahdi) mua các tổ hợp phòng không từ bất cứ nước nào ông ấy mong muốn và chúng tôi đã ủy quyền cho ông ấy sử dụng ngân sách để mua hệ thống phòng thủ. Mua từ Nga hoặc từ bất cứ nước nào”, ông al-Azzawi nói.

Wall Street Journal dẫn phát biểu ngày 14/1 của Phó trợ lý thứ nhất Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Trung Đông Joey Hood cảnh báo Iraq có thể sẽ phải đối mặt với lệnh trừng phạt của Washington nếu Baghdad mua tổ hợp phòng không S-400 của Nga.

Đức Hoàng

Theo Tass