1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Iraq xét xử 15 phụ tá của Saddam Hussein

(Dân trí) - Phiên toà xét xử 15 phụ tá của Saddam Hussein vì những tội ác chống lại loài người trong vụ đàn áp cuộc nổi dậy của người Shiite năm 1991, đã được bắt đầu tại thủ đô Baghdad vào hôm nay, 21/8.

Trong số những người phải ra đứng trước vành móng ngựa có người em họ của cựu tổng thống Saddam là Ali Hassan al-Majid - được biết tới với biệt danh “Ali Hoá học”. Ông là một trong những phụ tá thân cận của Saddam và đã bị kết án tử hình trong phiên toà trước đó vì tội diệt chủng và những tội ác chống lại loài người.

 

Đây là phiên toà thứ 3 do Toà án tối cao Iraq thực hiện với sự giúp đỡ của Mỹ. Phiên toà này được thiết lập nhằm điều tra những tội ác mà chính quyền cũ của Saddam Hussein gây ra.

 

Khoảng 100.000 người Shiite được cho là đã bị giết hại khi những nhân vật trung thành của Saddam đàn áp một cuộc nổi dậy ở miền nam Iraq do các binh sĩ đào ngũ phát động. Trong khi đó, các công tố viên cho rằng, khoảng 10 người Shiite đã bị quân đội của Saddam Hussein ở miền nam giết khi họ nổi dậy chống lại chế độ của Saddam.

 

Lực lượng nổi dậy người Shiite và dân thường đã bị thảm sát trong những cuộc đàn áp đẫm máu quanh các thành phố được coi là thánh địa của người Shiite như Najaf, Karbala, tại các vùng Hilla và Basra. Quân đội của Saddam đã sử dụng trực thăng và xe tăng để dập tắt các cuộc nổi dậy. Ước tính, khoảng 60.000-100.000 người đã thiệt mạng trong cuộc tàn sát.

 

Người Hồi giáo dòng Shiites - cộng đồng thiểu số trong thế giới Hồi giáo, chiếm 60% dân số Iraq và bị chính quyền của cựu độc tài Saddam Hussein theo dòng Sunni cai trị.

 

Kể từ khi Mỹ phát động cuộc chiến tại Iraq năm 2003, các quan chức quốc tế và Iraq cho biết đã phát hiện hàng chục hố chôn tập thể các nạn nhân bị giết hại trong cuộc tàn sát và đó được xem là bằng chứng quan trọng trong phiên toà xét xử này.

 

Các quan chức Iraq cho biết, khoảng 90 nạn nhân và các nhân chứng sẽ có mặt tại toà để làm chứng chống lại 15 bị đơn.

 

Nhà độc tài Saddam Hussein đã bị tử hình vào ngày 31/12 năm ngoái vì các tội liên quan đến vụ giết 148 người Shiite ở làng Dujail năm 1982.

 

VTH

Theo AP