1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iraq tuyên bố giành lại kiểm soát thành trì của IS

(Dân trí) - Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 17/6 khẳng định đã giành lại được thành phố Falluja, gần thủ đô Baghdad, sau hơn 2 năm bị các phần tử Hồi giáo cực đoan IS chiếm đóng.

Các lực lượng của chính phủ Iraq đã tấn công mạnh mẽ vào Falluja từ nhiều tháng qua. (Ảnh: AFP)
Các lực lượng của chính phủ Iraq đã tấn công mạnh mẽ vào Falluja từ nhiều tháng qua. (Ảnh: AFP)

Phát biểu trên truyền hình Nhà nước Iraq tối 17/6, ông al-Abadi khẳng định chỉ còn một lượng nhỏ chiến binh của IS tại thành phố trên.

“Chúng tôi đã hứa sẽ giải phóng Falluja và giờ chúng tôi đã tái chiếm được thành phố này. Các lực lượng đầy dũng cảm của chúng ta đã vào Falluja và kiểm soát trung tâm thành phố”, vị thủ tướng tuyên bố. “Vẫn còn một số điểm kháng cự cần phải được quét sạch trong vài giờ tới. Tôi đã chỉ đạo toàn bộ các cơ quan chính phủ huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ người dân và cung cấp viện trợ nhân đạo cho họ”.

Trên trang cá nhân Twitter, ông Al-Abadi khẳng định thành phố “đã trở về với quốc gia” và Nhà nước Hồi giáo tự xưng sẽ bị đánh bại.

Thủ tướng Iraq cũng khẳng định Mosul sẽ là chiến trường tiếp theo. Thành phố phía bắc Iraq này đã bị IS kiểm soát từ năm 2014 và quân đội nước này đang triển khai một chiến dịch, bắt đầu từ tháng 3, với mục tiêu giải phóng thành phố.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter cho rằng vẫn còn nhiều trận đánh cần thực hiện, bởi IS vẫn kiểm soát một phần đáng kể Falluja. Dù vậy, người phát ngôn quân đội Iraq, thiếu tướng Abdul Ameer al-Shammari tỏ ra rất tự tin vào chiến thắng. “Kẻ thù đang sụp đổ. Chúng đã không còn kiểm soát được các tay súng của mình. Chúng đang tháo chạy”.

Cờ của Iraq đã được cắm trên nóc tòa nhà hội đồng thành phố Falluja.

Chỉ huy lực lượng tác chiến đặc biệt, chuẩn tướng Haider al-Obedi thì khẳng định với hãng tin AP rằng lực lượng của mình đã kiểm soát 80% Falluja, thành phố nằm cách thủ đô Baghdad chỉ 50km về phía tây. IS đã chiếm giữ nơi này từ tháng 1/2014, lâu hơn bất kỳ thành phố nào khác tại Iraq và Syria.

Thanh Tùng

Theo BBC