1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iraq phát hiện hơn 50 mộ tập thể tại nơi IS từng kiểm soát

(Dân trí) - Hơn 50 ngôi mộ tập thể đã được tìm thấy tại các khu vực từng nằm dưới quyền kiểm soát của Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Iraq, trong đó có 3 ngôi được phát hiện trong một sân bóng đá, thông tin do phái viên Liên Hợp Quốc Jan Kubis cung cấp hôm 6/5.

Nhân viên an ninh phát hiện ra các ngôi mộ tập thể tại Iraq hồi tháng 4 (Ảnh: BBC)
Nhân viên an ninh phát hiện ra các ngôi mộ tập thể tại Iraq hồi tháng 4 (Ảnh: BBC)

AFP dẫn lời phái viên Liên Hợp Quốc Jan Kubis phát biểu trước Hội đồng Bảo an hôm qua 6/5 cho biết: “Tính đến thời điểm này đã có hơn 50 ngôi mộ tập thể được phát hiện tại một số nơi ở Iraq”. Theo đó, ông Kubis nói đã phát hiện chứng cứ của những “tội ác ghê rợn” này tại các khu vực trước đây là lãnh thổ chiếm đóng của nhóm phiến quân IS, sau đó quân đội chính phủ Iraq giành lại được.

Tại thành phố Ramadi của Iraq, 3 ngôi mộ chứa khoảng 40 thi thể đã được tìm thấy trong một sân bóng đá hôm 19/4, ông Kubis cho biết thêm. Ramadi được giải phóng sau khi các lực lượng Iraq chiếm được tòa nhà chính quyền từ tay IS hồi cuối năm ngoái, tuy nhiên phải đến tháng 2 năm nay thành phố này mới thực sự được giải phóng hoàn toàn.

Cũng theo phái viên Liên Hợp Quốc Jan Kubis, cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Iraq ngày càng có chiều hướng xấu đi khi có tới 1/3 dân số Iraq, tức là hơn 10 triệu người, hiện đang cần sự trợ giúp khẩn cấp, gấp đôi số lượng năm ngoái.

Ông Kubis ước tính sẽ có thêm khoảng 2 triệu người nữa có thể phải rời bỏ nhà cửa cho tới cuối năm nay do các chiến dịch quân sự mới nhằm tiêu diệt IS.

Phái viên Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo Iraq cần giải quyết những khác biệt dẫn tới cuộc biểu tình ở thủ đô Baghdad. Ông cho rằng những bất ổn chính trị trong nước sẽ càng tạo điều kiện thuận lợi để IS củng cố địa bàn hoạt động tại đây. “Chúng sẽ là những kẻ được lợi từ sự bất ổn chính trị và thiếu cải cách của Iraq”, ông Kubis nhấn mạnh.

Trong thời gian gần đây, các lực lượng quân đội Iraq, với sự hỗ trợ của liên quân do Mỹ đứng đầu, đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào IS và giành lại nhiều khu vực trọng yếu từ tay tổ chức khủng bố này.

Thành Đạt

Theo AFP