1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran tố Ả rập Xê út không kích đại sứ quán

(Dân trí) - Iran hôm nay 7/1 cáo buộc các chiến đấu cơ của Ả rập Xê út đã tấn công vào đại sứ quán của Iran ở thủ đô của Yemen trong bối cảnh hai nước đang trong một cuộc khủng hoảng ngoại giao.

Đại sứ quán Iran ở Yemen hồi tháng 7. (Ảnh: AFP)
Đại sứ quán Iran ở Yemen hồi tháng 7. (Ảnh: AFP)

Đài truyền hình quốc gia Iran dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hossein Jaberi Ansari cáo buộc rằng đại sứ quán của Iran tại thủ đô Sanaa của Yemen đã bị các chiến đấu cơ của Ả rập Xê út tấn công bằng tên lửa, khiến một số lính gác bị thương.

“Hành động cố ý của chính phủ Ả rập Xê út là vi phạm các thông lệ và luật pháp quốc tế liên quan đến bảo vệ, ngăn thiệt hại đối với các cơ sở ngoại giao trong mọi trường hợp”, ông Jaberi Ansari nói. Quan chức này nhấn mạnh: “Iran yêu cầu chính phủ Ả rập Xê út chịu trách nhiệm về hành động làm trọng thương một số nhân viên của đại sứ quán cũng như phá hoại đại sứ quán”.

Hiện chưa rõ đại sứ quán của Iran ở Yemen có đang hoạt động hay đã bị bỏ không từ lâu giống nhiều đại sứ quán nước ngoài khác ở đây do chiến sự.

Trong khi đó, phát ngôn viên liên quân do Ả rập Xê út đứng đầu, Tướng Ahmed Asser cho rằng phiến quân Houthi đã sử dụng đại sứ quán bỏ không để thực hiện các vụ phóng tên lửa. Phiến quân Houthi hiện kiểm soát thủ đô Sanaa và mở rộng ra các khu vực khác ở Yemen. Tại Yemen, Ả rập Xê út hậu thuẫn quân sự cho chính quyền do người Sunni đứng đầu nhưng đã bị lật đổ, còn Iran hậu thuẫn cho những người nổi dậy Houthi dòng Shiite.

Liên quân các nước Hồi giáo tham gia không kích tại Yemen cho biết họ đang điều tra cáo buộc của Iran. Liên quân do Ả rập Xê út đứng đầu này được lập ra và bắt đầu triển khai hoạt động không kích các tổ chức khủng bố ở Yemen từ cuối tháng 12/2015.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ Iran và Ả rập Xê út leo thang căng thẳng sau vụ Ả rập Xê út hành quyết một giáo sỹ Hồi giáo nhánh Shiite. Riyadh tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tehran đồng thời ngừng toàn bộ trao đổi hàng không với Iran. Động thái của Ả rập Xê út cũng kéo theo một loạt đồng minh của nước này hoặc cắt đứt hoặc giáng cấp quan hệ ngoại giao với Iran.

Đáp lại, hôm nay, chính phủ Iran cũng ban hành lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa từ Ả rập Xê út. Trước đó, Ả rập Xê út đã cấm công dân của họ tới Iran nhưng tuyên bố vẫn tiếp đón những người hành hương Iran tới các thánh địa như Mecca.

Minh Phương

Theo Guardian