1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran thêm gần 150 người chết vì Covid-19

(Dân trí) - Bộ Y tế Iran thông báo nước này tiếp tục ghi nhận thêm 149 ca tử vong vì virus corona chủng mới trong ngày hôm nay 20/3, nâng tổng số người chết lên trên 1.400 người.

 
Iran thêm gần 150 người chết vì Covid-19 - 1

Người dân Iran được khuyến cáo không tụ tập đông người tại các nhà thờ Hồi giáo để tránh lây nhiễm virus. (Ảnh minh họa: Iran Daily)

Thứ trưởng Y tế Iran Alireza Raisi hôm nay 20/3 thông báo nước này ghi nhận thêm 149 ca tử vong vì virus corona chủng mới (Covid-19), nâng tổng số ca tử vong tại Iran lên 1.433 người.

Trong 24 giờ qua, số ca mắc Covid-19 tại Iran cũng tăng thêm 1.237 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 19.644 người.

Ông Raisi cho biết 6.745 bệnh nhân mắc Covid-19 tại Iran đã hồi phục tính đến thời điểm hiện tại.

Iran hiện là ổ dịch lớn nhất tại Trung Đông và là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19.

Theo Thứ trưởng Raisi, Iran đã thiết lập các chốt kiểm tra tại các thành phố lớn để xét nghiệm những người nghi nhiễm virus. Những trường hợp dương tính với Covid-19 được yêu cầu tự cách ly ở nhà.

Phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpur ngày 19/3 cho biết cứ 10 phút sẽ có 1 người chết vì virus corona và mỗi giờ sẽ có khoảng 50 người nhiễm mới ở Iran.

Trong bài phát biểu sáng nay, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Khamenei ca ngợi đội ngũ y bác sĩ và các tình nguyện viên vì những nỗ lực của họ trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Mặc dù số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 đều tăng mỗi ngày, song một số khu chợ Iran vẫn có khá đông người mua sắm và đường phố vẫn khá đông đúc nhân dịp Tết Ba Tư (Nowruz). Nowruz đánh dấu ngày đầu tiên của mùa xuân và bắt đầu năm mới theo lịch Iran.

Thứ trưởng Raisi kêu gọi người dân tránh du lịch và tụ tập đông người, nhấn mạnh với công chúng rằng những ngày sắp tới được xem là 2 “tuần lễ vàng” để ngăn dịch tiếp tục lây lan.

Thành Đạt

Theo AFP