1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran sắp chế tạo tên lửa, thuỷ phi cơ mới

(Dân trí) - Iran sẽ sớm khởi động việc chế tạo một loại tên lửa và một thuỷ phi cơ do nước này tự phát triển, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Ahmad Vahidi, cho biết.

 
Hệ thống tên lửa S-300 của Nga. Iran tuyên bố cũng có thể tự chế tạo S-300.

Hệ thống tên lửa S-300 của Nga. Iran tuyên bố cũng có thể tự chế tạo S-300.

“Dây chuyền sản xuất các tên lửa có độ chính xác cao và các tàu bay được trang bị vũ khí (thuỷ phi cơ) sẽ sớm được khởi động”, truyền thông Iran dẫn lời ông Vahidi ngày 25/7.

Tuy nhiên, Tướng Vahidi không tiết lộ thời điểm cụ thể cho việc giới thiệu các sản phẩm mới cũng như các chi tiết kỹ thuật cơ bản của các hệ thống vũ khí này.

Iran đã đẩy tập trung vào khả năng cung tự cấp về quốc phòng và tự chế tạo các hệ thống vũ khí quan trọng, đặc biệt là sau khi Nga huỷ một hợp đồng bán các hệ thống tên lửa đất đối không S-300 cho Iran.

Trong những năm gần đây, Iran đã được những tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực quốc phòng.

Cộng hoà Hồi giáo cũng khẳng định nước này có thể tự chế tạo hệ thống S-300 của riêng mình.

An Bình
Theo Ria