1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran phủ nhận tin Tổng thống sẽ bị phạt roi

(Dân trí) - Hãng thông tấn chính thức của Iran hôm nay 13/5 dẫn lời người phát ngôn chính phủ phủ nhận thông tin báo chí cho rằng Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad có thể phải đối mặt với án phạt 74 roi vì vi phạm luật bầu cử.

 
Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad
Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad

Tờ Daily Telegraph của Anh hôm chủ nhật đưa tin Hội đồng bảo vệ Iran, cơ quan theo dõi hiến pháp và do các giáo sỹ cấp cao lãnh đạo, sẽ đưa ra cáo buộc đối với Tổng thống, sau khi ông tháp tùng cố vấn của mình, Esfandiar Rahim Mashaei, tới đăng ký làm ứng viên cho cuộc bầu cử tổng thống vào 14/6 tới ở Iran.

 

Tờ báo Anh dẫn nguồn Hội đồng bảo vệ Iran cho rằng làm như vậy ông Ahmadinejad đã cố tình tạo lợi thế cho ông Mashaei lên làm kế nhiệm mình. Trong khi đó, hiến pháp Iran cấm đương kim tổng thống ủng hộ cho người kế nhiệm.

 

Đoạn video về 2 ông Ahmadinejad và ông Mashaei đã được đài truyền hình Iran phát vào hôm thứ bảy vừa qua, khi ông Mashaei đăng ký tranh cử. Theo bài báo Anh, nếu bị kết tội, ông Ahmadinejad có thể bị “ăn” 74 roi hoặc phải ngồi tù 6 tháng.

 

Song người phát ngôn Gholam-Hossein Elham khẳng định Tổng thống Iran không vi phạm luật khi tham dự buổi đăng ký của các ứng cử viên với tư cách là một cá nhân chứ không phải là lãnh đạo nước này.

 

Ông Elham cũng cho biết theo luật, chiến dịch tranh cử ở Iran chỉ chính thức bắt đầu sau khi các ứng viên được Hội đồng bảo vệ phê chuẩn. Dự kiến Hội đồng sẽ quyết định danh sách các ứng viên vào ngày 23/5 tới và chiến dịch tranh cử sẽ chấm dứt vào ngày 12/6.

 

Bộ trưởng Nội vụ Iran Mustafa Mohammad-Najjar hôm thứ bảy vừa qua cho biết, tổng cộng 686 ứng viên đã đăng ký tranh cử cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Còn theo hãng tin Al Jazeera, trong số họ có cựu Tổng thống Akbar Hashemi Rafsanjani, 78 tuổi, một nhà cải cách nổi bật.

 

Tổng thống được bầu sẽ nắm quyền trong nhiệm kỳ 4 năm.

 

Đương kim Tổng thống Ahmadinejad không chạy đua tranh cử do hiến pháp Iran không cho phép ông chạy đua 3 nhiệm kỳ.

 

Vũ Quý
Theo Ria Novosti