1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran phủ nhận tin Tổng thống Ahmadinejad bị ám sát

(Dân trí) - Đài truyền hình quốc gia Iran đã phủ nhận thông tin cho rằng Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad bị ám sát hụt vào ngày hôm nay.

 
Iran phủ nhận tin Tổng thống Ahmadinejad bị ám sát - 1
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad.
 

Trước đó, một số đài truyền hình Li-băng và một số trang web đưa tin một kẻ tấn công đã ném quả lựu đạn tự tạo vào đoàn xe của Tổng thống khi ông đang trên đường từ sân bay  Hamedan, thành phố miền tây Iran, tới tham dự một sự kiện thể thao và dự kiến có bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình. Cũng theo các hãng tin này, quả lựu đạn đã phát nổ cách xe của ông Ahmadinejad 100m, nhưng Tổng thống Iran bình an vô sự.

 

Tuy nhiên, đài truyền hình quốc gia Iran Press TV cho biết, văn phòng của Tổng thống Ahmadinejad phủ nhận thông tin trên và khẳng định “không có vụ tấn công nào như thế xảy ra”.

 

Trong khi đó hãng thông tấn Fars của Iran hôm nay đưa tin, nước này vừa nhận 4 tên lửa đất đối không S-300, với 2 quả nhận từ Belarus và 2 quả từ một nguồn không được tiết lộ.

 

Hiện chưa có khẳng định chính thức từ phía chính phủ Iran về thông tin này.

 

Năm 2007, Nga đã ký một hợp đồng bán tên lửa S-300 cho Iran, tuy nhiên vào tháng 6 vừa qua, Nga cho biết nghị quyết trừng phạt mới của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đối với Iran đã khiến nước này không thể chuyển giao tên lửa cho Iran. Song phía Iran vẫn thuyết phục rằng Nga phải có trách nhiệm thực hiện hợp đồng với họ.

 

Tên lửa S-300 có khả năng bắn hạ máy bay, tên lửa hành trình và các đầu đạn tên lửa đạn đạo ở tầm xa 144km, độ cao trên 27.000m.

 

Phan Anh

Theo Reuters