1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran phóng tên lửa, tàu thử nghiệm vào vũ trụ

(Dân trí) - Iran đã phóng phiên bản mới nhất của tên lửa có khả năng mang vệ tinh cũng như khoang tàu vũ trụ thử nghiệm chứa sinh vật sống vào vũ trụ, hãng thông tấn chính thức của Iran hôm nay đưa tin.

Iran phóng tên lửa, tàu thử nghiệm vào vũ trụ - 1


Năm 2009, Iran đã dùng tên lửa Safir-2 để đưa vệ tinh đầu tiên của mình vào quỹ đạo.
 

Trong bước tiến mới nhất của chương trình vũ trụ và tên lửa vốn vẫn khiến Washington vô cùng lo ngại, tên lửa Kavoshgar-4 đã được phóng đi vào ngày 15/3, mang theo khoang tàu thử nghiệm được thiết kế chứa các sinh vật sống. Đây là cuộc thử nghiệm phục vụ cho các vụ phóng mang khỉ vào vũ trụ trong tương lai, trước khi đạt được mục đích cuối cùng là đưa người vào vũ trụ.

 

Vụ phóng mới nhất nhằm thử động cơ, bệ phóng và khoang vũ trụ cũng như các hệ thống điện tử, bao gồm cả “dữ liệu và hình ảnh được gửi từ quỹ đạo cách trái đất 120km”, IRNA cho hay.

 

Tuyên bố trên là tuyên bố mới nhất trong hàng loạt những thành tựu Iran đã đạt được trong các lĩnh vực dân sự cũng như quân sự, mặc dù phải đối mặt với nhiều lệnh cấm vận và đe dọa bị tấn công quân sự nhằm vào chương trình hạt nhân của nước này.

 

Khi Iran thử phiên bản trước đây của tên lửa Kavoshgar-4, tên lửa Kavoshgar-3, vào tháng 2/2010, Washington đã gọi đó là “hành động khiêu khích”.

 

Các cường quốc phương Tây hiện lo ngại Iran đang nỗ lực phát triển bom nguyên tử và công nghệ đạn đạo tầm xa của nước này, dùng để đưa vệ tinh vào quỹ đạo, có thể được chuyển sang phóng đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích sản xuất điện.

 

Vũ Quý

Theo Reuters