1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Iran: Hơn 850 người chết, gần 15.000 ca nhiễm virus corona

(Dân trí) - Bộ Y tế Iran xác nhận nước này ghi nhận thêm 129 ca tử vong và 1.053 ca nhiễm virus corona mới trong 24 giờ qua.

 
Iran: Hơn 850 người chết, gần 15.000 ca nhiễm virus corona - 1

Một phụ nữ đeo khẩu trang tại thủ đô Tehran, Iran. (Ảnh: Getty)

“Trong 24 giờ qua, chúng ta đã có thêm 1.053 ca nhiễm virus corona mới và 129 ca tử vong mới”, Reuters dẫn thông báo của quan chức Bộ Y tế Iran Alireza Vahabzadeh trên Twitter hôm nay 16/3.

Tính đến thời điểm hiện tại, Iran ghi nhận tổng cộng 853 ca tử vong và 14.991 ca nhiễm virus corona.

Số ca tử vong và nhiễm virus corona tại Iran liên tục tăng lên kể từ khi nước này xác nhận 2 ca nhiễm đầu tiên vào ngày 19/2.

Iran được cho là có khoảng 110.000 giường bệnh, trong đó có 30.000 giường ở thủ đô Tehran. Giới chức Iran đã cam kết thiết lập các bệnh viện di động khi cần thiết.

Để kiểm soát sự bùng phát của dịch, giới chức Iran đã kêu gọi người dân ở trong nhà, tránh tụ tập nơi đông người. Iran hiện là một trong những quốc gia có số ca tử vong vì virus corona nhiều nhất bên ngoài Trung Quốc và là ổ dịch lớn nhất tại Trung Đông.

“Dựa trên các số liệu, chúng ta đã vượt qua đỉnh dịch, nhưng tôi vẫn đề nghị mọi người ở trong nhà, và trong trường hợp khẩn cấp phải ra ngoài, hãy tuân thủ tất cả quy định về y tế”, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói.

Nhiều quan chức cấp cao, chính trị gia, bác sĩ, chỉ huy quân đội và giáo sĩ Iran đã bị xác nhận nhiễm virus corona. Ít nhất 12 người trong số này đã thiệt mạng.

Thành Đạt

Tổng hợp