1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Iran dọa rút khỏi thỏa thuận hạt nhân "trong vài giờ tới"

(Dân trí) - Iran có thể rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc trong vài giờ tới nếu Mỹ áp đặt bất cứ lệnh trừng phạt mới nào với Tehran, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố hôm nay 15/8.


Tổng thống Iran Hassan Rouhani (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Iran Hassan Rouhani (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trong một phiên họp quốc hội được truyền hình trực tiếp hôm nay 15/8, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói: “Nếu Mỹ muốn tiếp tục trở lại đường cũ (áp lệnh trừng phạt), thì trong thời gian ngắn, không phải một tuần, một tháng mà là vài giờ tới, Iran cũng sẵn sàng trở lại các điều kiện thậm chí cứng nhắc hơn trước khi bắt đầu đàm phán”.

Tổng thống Rouhani cũng nói rằng, nước Mỹ dưới thời Tổng thống Trump đã phớt lờ thỏa thuận hạt nhân mà Iran đã đạt được với các nước nhóm P5+1 trong đó có Mỹ. Ông chỉ trích Mỹ là “đối tác, nhà đàm phán không đáng tin”.

Iran cho rằng, các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Iran vi phạm thỏa thuận mà các bên đã đạt được năm 2015. Theo thỏa thuận này, Mỹ, Nga, Trung Quốc và 3 quốc gia châu Âu nhất trí dỡ hầu hết lệnh trừng phạt Iran, đổi lại Iran phải hạn chế chương trình hạt nhân.

Tuy nhiên, hồi cuối tháng 7, Bộ Tài chính Mỹ đã áp lệnh trừng phạt với 6 doanh nghiệp Iran vì cáo buộc có liên quan đến chương trình phát triển tên lửa của Iran.

Hồi đầu tháng 8 này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng ký thông qua dự luật trừng phạt mới với Iran. Ông Trump nói ông không tin Iran tuân thủ tinh thần của thỏa thuận hạt nhân.

Minh Phương

Tổng hợp