1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran điều 4.000 quân tinh nhuệ trợ giúp Tổng thống Syria

(Dân trí) - Iran đã quyết định điều 4.000 binh sĩ tới Syria để trợ giúp lực lượng của Tổng thống Syria Bashar Assad nhằm chống lại lực lượng nổi dậy, tờ Independent hôm qua đưa tin.

Tổng thống Syria Bashar Assad.

Tổng thống Syria Bashar Assad.

Theo Independent, quyết định nhằm triển khai các binh sĩ của Lực lượng vệ binh cách mạng Iran tới Syria được đưa ra trước cuộc bầu cử tổng thống Iran hôm 14/6, với chiến thắng thuộc về giáo sĩ ôn hòa Hassan Rouhani.

Tờ báo trích dẫn các nguồn tin ủng hộ Iran cho biết Cộng hòa Hồi giáo, đồng minh chiến lược của Syria, đã đề xuất mở một mặt trận Syria mới trên Cao nguyên Golan để chống lại Israel, trong khuôn khổ các nỗ lực nhằm bảo vệ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar Assad.

Giới chức Iran chưa bình luận gì về thông tin trên.

Động thái này diễn ra sau khi Washington thông báo hôm 13/6 rằng Mỹ sẽ hỗ trợ quân sự cho phe nổi dậy của Syria vì tin rằng chính quyền Tổng thống Assad đã sử dụng các vũ khí hóa học. Chính quyền Syria đã bác bỏ các cáo buộc.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 14/6 cho rằng việc Mỹ hỗ trợ quân sự cho phe nổi dậy Syria có thể khiến bạo lực leo thang. Ông Lavrov nhấn mạnh rằng các cáo buộc về vũ khí hóa học của Mỹ đối với Damascus không có bằng chứng đáng tin cậy.

An Bình
Theo RIA