1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran điều 2 tàu chiến tới eo biển chiến lược ở Yemen

(Dân trí) - Hải quân Iran cho biết 2 tàu khu trục của nước này đã tới cửa eo biển chiến lược Bab el-Mandab, nằm giữa Yemen và Dijbouti, bác bỏ thông tin trước đó của Mỹ nói rằng cả hai tàu này đã phải rút về sau khi nhận được cảnh báo của Mỹ.

(Ảnh minh họa: AP)
(Ảnh minh họa: AP)

Hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn lời Tư lệnh Hải quân Iran, Thiếu tướng Habibollah Sayari, cho biết hai tàu trên có tên là Alborz và Bushehr.

"Sự hiện diện của chúng tôi ở vịnh Aden phù hợp với các quy định quốc tế nhằm đảm bảo an toàn cho các tàu thương mại của chúng tôi trước mối đe dọa từ cướp biển", Thiếu tướng Habibollah Sayari khẳng định.

Ông Sayari cũng bác bỏ thông tin do các quan chức Mỹ đưa ra tuần trước nói rằng đội tàu của Iran đã buộc phải rời khỏi vùng biển ngoài khơi Yemen sau khi nhận được cảnh báo của Mỹ.

"Thông tin về việc các tàu Iran nhận được cảnh báo và phải rời khỏi khu vực này là không chính xác", Thiếu tướng Iran nhấn mạnh, đồng thời nêu rõ tàu Iran sẽ không đi vào vùng lãnh hải của các nước khác như lo sợ của một số nước.

"Hai tàu Alborz và Bushehr sẽ ở lại eo biển Bab el-Mandab để kiểm soát lối vào eo biển này đến cuối tháng 6 và sẽ không xâm phạm vùng biển của nước khác", ông Sayari khẳng định.

Trước đó, Mỹ nghi ngờ đội tàu Iran vận chuyển vũ khí cho phiến quân Hồi giáo Houthi, lực lượng hiện đang kiểm soát phần lớn lãnh thổ Yemen. Do đó, nước này đã cử một tàu sân bay và một tàu tuần tra tới vùng biển ngoài khơi Yemen nhưng sau đó cả hai tàu đều đã quay trở lại vùng Vịnh.

Eo biển Bab el-Mandeb là cửa ngõ chiến lược đi vào Biển Đỏ và là tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 4 triệu thùng dầu mỗi ngày đi và đến từ kênh đào Suez.

Vũ Anh
Theo AFP