1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran cử đội quân tinh nhuệ tới Syria

(Dân trí) - Tổng thống Iran Mahmoud Ahmedinejad đã lệnh cử một nhóm sĩ quan quân đội dày dạn kinh nghiệm tới trợ giúp chính quyền của Tổng thống Syria Bashar Al-Assad trong cuộc chiến hiện nay, tờ Telegraph của Anh hôm qua cho biết.

Tổng thống

  Tổng thống Iran Mahmoud Ahmedinejad đích thân cử sĩ quan quân đội tới Syria.

 

Telegraph dẫn các nguồn tin tình báo phương Tây khẳng định đích thân Tổng thống Iran Mahmoud Ahmedinejad đã ra mật lệnh này.

Ngoài ra, theo các nguồn tin trên, Iran còn gửi cho Syria bằng đường không hàng trăm tấn trang thiết bị chiến tranh, như súng đạn, mìn, quân nhu cùng các phương tiện chiến tranh khác.

Mọi sự giúp đỡ của Iran dành cho đồng minh Syria đều do Tướng Kassem Suleiman thuộc Lữ đoàn Al-Quds điều phối.

Trước đó, Iran đã tăng viện trợ cho Syria sau vụ sở chỉ huy lực lượng an ninh quốc gia Syria ở thủ đô Damascus bị các tay súng nổi dậy tấn công hồi tháng 7 làm một số tướng lĩnh cấp cao Syria thiệt mạng.

Những thông tin trên xuất hiện ngay sau khi Canada cáo buộc Iran hậu thuẫn cho chế độ Assad và chỉ một ngày sau các vụ đánh bom xe gần Tòa án tối cao và trụ sở Bộ Thông tin Syria, làm rung chuyển trung tâm thủ đô Damascus.

“Một vụ đánh bom khủng bố đã làm rung chuyển khu vực Mazzeh, phía Tây Damascus, ở tuyến phố nằm giữa trụ sở tòa án và Bộ Thông tin", đài truyền hình Syria cho biết.

Vụ nổ được cho là bắt nguồn từ một thiết bị nổ gài dưới gầm một chiếc xe hơi. Hình ảnh truyền trực tiếp tại hiện trường cho thấy một số xe hơi đỗ cạnh đó đã bị cháy hoặc hư hại nặng. Nhiều mảnh kính vỡ bắn tung tóe từ các tòa nhà xung quanh. Cách địa điểm xảy ra vụ nổ khoảng 100m là trụ sở cơ quan tình báo.

Đây là vụ đánh bom thứ hai tại thủ đô Damascis chỉ trong vòng vài giờ. Trước đó đã xảy ra một vụ đánh bom bằng môtô ở khu vực Rukin Addien, làm 6 binh sĩ và dân thường thiệt mạng.

Nhiều nước phương Tây cáo buộc Iran bí mật hậu thuẫn cho Syria để tạo thành liên minh Shi’ite chống lại các lợi ích của phương Tây trong khu vực. Trong động thái mới nhất, chính phủ Canada đã quyết định đóng cửa Đại sứ quán tại thủ đô Tehran, đồng thời yêu cầu các nhà ngoại giao Iran ở Ottawa phải về nước trong vòng 5 ngày (tính từ ngày 7/9), mà một phần cũng vì lý do trên.

Việt Giang
Theo AFP, Xinhua